Nước yếu và đục khi nhà máy hoạt động trở lại

26/10/2015 05:30 GMT+7

Theo thông báo, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) tạm ngưng hoạt động Nhà máy nước Thủ Đức trong 8 giờ (21 giờ ngày 24.10 đến 5 giờ ngày 25.10) để sửa chữa lớn và thay thế nhiều thiết bị nhà máy, nhưng đến gần trưa 25.10 một số khu vực bị cúp nước tại TP.HCM vẫn chưa có nước trở lại.

Theo thông báo, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) tạm ngưng hoạt động Nhà máy nước Thủ Đức trong 8 giờ (21 giờ ngày 24.10 đến 5 giờ ngày 25.10) để sửa chữa lớn và thay thế nhiều thiết bị nhà máy, nhưng đến gần trưa 25.10 một số khu vực bị cúp nước tại TP.HCM vẫn chưa có nước trở lại.

Ghi nhận của PVThanh Niên tại các hẻm thuộc KP.5, KP.6 dọc QL13, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, nhiều người mang xô, thùng sang nhà hàng xóm có nước giếng để xin nước về dùng.
Tương tự, một số hộ dân ngụ đường Thích Quảng Đức, P.5, Q.Phú Nhuận, cho biết đến 8 giờ 30 mới có nước nhưng chảy rất yếu và có màu vàng, không dùng được, xả liên tục gần 1 giờ vẫn chưa hết màu. Một người dân ngụ P.Long Thạnh Mỹ (Q.9) phản ánh đến 12 giờ vẫn chưa có giọt nước nào chảy khiến mọi sinh hoạt gia đình đảo lộn.
Đến 14 giờ cùng ngày, nhiều hộ dân tại P.Hiệp Bình Phước đã có nước dùng trở lại bình thường. Trong khi đó, một số khu vực thuộc Q.9 như các phường Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu... nước vẫn còn yếu và đục, người dân vẫn chưa dám sử dụng.
Theo Sawaco, đã có 6 quận và nhiều phường tại 9 quận khác bị cúp nước hoàn toàn trong lần sửa chữa Nhà máy nước Thủ Đức này. Sawaco cũng đã thông báo sau khi phát nước trở lại, nhiều khu vực có thể bị nước yếu, nước đục cục bộ trong thời gian ngắn do xáo trộn thủy lực.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.