Nước suối đóng băng, trâu bò chết rét

15/01/2015 04:58 GMT+7

Ngày 14.1, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết hiện tượng nước suối đóng băng xuất hiện trong sáng cùng ngày tại xã Y Tý (H.Bát Xát, Lào Cai).

Ngày 14.1, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết hiện tượng nước suối đóng băng xuất hiện trong sáng cùng ngày tại xã Y Tý (H.Bát Xát, Lào Cai).
Váng băng trôi lững lờ trên mặt nước, ở nhiều khu vực băng dày và trong suốt như mảnh kính, người dân có thể dễ dàng cầm nắm được. Cũng theo ông Lưu Minh Hải, nhiệt độ đo tại trạm khí tượng thị trấn Sa Pa lúc 7 giờ sáng là 20C, ở Y Tý không có trạm khí tượng nhưng nằm ở vị trí cao hơn tính theo mực nước biển nên nhiệt độ sẽ còn giảm sâu. Trong đêm và sáng sớm, khu vực núi cao ở Sa Pa và xã Y Tý vẫn có sương muối phủ trắng trên các cành cây. Dự báo hiện tượng sương muối còn xuất hiện ở vùng núi cao của Lào Cai trong 1 - 2 ngày tới.
Trao đổi với Thanh Niên chiều cùng ngày, ông Nguyễn Tiến Thành, Trưởng phòng Kinh tế UBND H.Sa Pa, cho hay các xã vùng cao của huyện miền núi này có tình trạng gia súc chết rét. Đến chiều 14.1, toàn huyện đã có 35 con trâu, bò bị chết rét. Trong đó, xã vùng cao Bản Khoang có số lượng trâu bò thiệt hại nhiều nhất. Hiện tại, thời tiết ở Sa Pa vẫn có rét đậm rét hại, ban đêm có thêm sương muối, nhiều khả năng số lượng gia súc chết rét còn gia tăng trong những ngày tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.