Nước sông Hồng dâng cao, nổi bọt bất thường

22/03/2013 09:15 GMT+7

(TNO) Ngày 21.3, trên sông Hồng đoạn chảy qua TP.Lào Cai (Lào Cai), mực nước dâng cao bất thường, tương đương với một trận lũ nhỏ trong mùa mưa.

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, mặc dù đang trong thời kỳ khô hanh nhưng mực nước trên sông Hồng đã lên mức 76,55 m, dòng chảy khá xiết kèm theo nhiều bọt nước bẩn trôi.

“Nước sông Hồng dâng cao bất thường trong mùa kiệt, nhiều khả năng là do các hồ chứa, hồ thủy điện phía thượng nguồn (Trung Quốc) xả nước gây ra. Đây là lần đầu tiên trong mùa khô năm nay mực nước sông Hồng đoạn chảy qua TP.Lào Cai dâng cao bất thường”, ông Hải cho biết.

Những năm trước đây, theo ghi nhận của Thanh Niên, vào thời điểm này nước sông Hồng thường cạn kiệt, đổi màu và bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và cuộc sống của người dân sinh sống dọc hai bên bờ sông.

Quang Duẩn

>> Mò sắt sông Hồng
>> Phạm Thanh Bình nhận sai trong dự án nhiệt điện Sông Hồng
>> Sông Hồng đang bị ô nhiễm nghiêm trọng
>> Sông Hồng đoạn qua Lào Cai đổi màu
>> Nước sông Hồng cao bất thường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.