'Nựng' bé gái 7 tuổi, gã đàn ông dâm ô 63 tuổi bị tuyên 2 năm tù

26/08/2019 14:14 GMT+7

Sau hơn 2 giờ xử kín, HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Ngọc An 2 năm tù về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Ngày 26.8, TAND Q.Bình Tân (TP.HCM) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Ngô Ngọc An (63 tuổi, quê Quảng Nam) về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.
Theo cáo trạng, trên đường đi đánh bida về, ngang qua hẻm nhà xưởng tại số 270 Mã Lò, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, An gặp N.V.T.K. (7 tuổi) đang đi bộ từ nhà xưởng ra văn phòng.
Sau khi tiếp cận cháu bé, bị cáo đã có hành vi dùng tay sờ vào vùng đùi, ngực; hôn vào mặt, miệng của K. dù cháu đã có hành động chống cự cho đến khi anh P.V.Q, công nhân tại xưởng đi ngang qua, phát hiện, An mới buông K. ra. Khi An định bỏ đi thì bị người nhà cháu K. bắt giữ giao cho công an.
Phiên tòa 26.8 được xử kín, phía bị hại yêu cầu báo chí không ghi hình. Đến 10 giờ 23 phút (26.8), các PV được mời vào phòng xử để nghe tuyên án.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên bị cáo 2 năm tù về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.