Núi Mẫu Sơn - 1,6 độ C, băng giá phủ dày đặc

30/01/2018 14:09 GMT+7

Khu vực núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng nay, 30.1, nhiệt độ xuống mức - 1,6 độ C, khiến vùng rừng núi này xuất hiện băng giá dày đặc.

Trao đổi với Thanh Niên trưa nay, ông Hoàng Quốc Huy, Trạm trưởng Trạm khí tượng Mẫu Sơn (Lạng Sơn), cho biết băng giá xuất hiện ở khu vực núi cao của Mẫu Sơn từ ngày hôm qua, nhưng đến sáng nay, lớp băng giá dày hơn, có chỗ độ dày lên tới vài cm. Không khí lạnh tăng cường nên băng giá sẽ còn duy trì trong những ngày tới.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, cập nhật lúc 6 giờ sáng nay, khu vực núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét nhất miền Bắc với nhiệt độ giảm sâu xuống dưới - 1,6 độ C; tại Đồng Văn (Hà Giang) rét 1,7 độ C; núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 2,7 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 5,7 độ C; tại Mộc Châu (Sơn La) 3,8 độ C.
Tại khu vực Hà Nội, nhiệt độ đo tại trạm khí tượng Hà Đông là 9,9 độ C; tại Phù Liễn (Hải Phòng) là 8,4 độ C; tại Bắc Giang là 9,4 độ C; tại Nam Định và Hà Nam là 9 độ C.
Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai, nhiệt độ tại Sa Pa sáng nay là 1,8 độ C nhưng khu vực này đêm qua có gió mạnh nên chưa thể hình thành băng giá. Dự báo trong đêm nay, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có không khí lạnh tăng cường khiến khu vực núi Fansipan có khả năng xuất hiện băng giá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.