Nửa tháng, trộm đột nhập biệt thự của ca sĩ Mỹ Linh 2 lần

09/09/2015 11:34 GMT+7

(TNO) Khi bị bắt giữ, hai nghi can được cho là đã đột nhập trộm đồ tại biệt thự của ca sĩ Mỹ Linh là Ngô Văn Minh (20 tuổi) và Hoàng Anh Trung (19 tuổi), đều cùng ngụ tại xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá, khai mang theo dao bấm phòng khi bị phát hiện. Riêng nghi can Minh khai, trong nửa tháng đã vào trộm tại biệt thự của ca sĩ này 2 lần.

(TNO) Liên quan tới vụ trộm cắp xảy ra tại biệt thự của ca sĩ Mỹ Linh, sáng nay 9.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn (Công an thành phố Hà Nội) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Ngô Văn Minh (20 tuổi) và Hoàng Anh Trung (19 tuổi), cùng ngụ tại xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá, để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

trom-capHai nghi can đột nhập biệt thự của ca sĩ Mỹ Linh để trộm cắp
Theo thông tin ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn làm rõ: vì không có công việc ổn định, lại cần tiền ăn chơi, nên Minh và Trung đã nảy sinh ý định lên mạng internet tìm kiếm địa chỉ những gia đình giàu có để đột nhập trộm cắp tài sản.
13 giờ ngày 21.8, Minh và Trung rủ nhau bắt xe bus đến khu vực siêu thị Mê Linh Plaza, sau đó di chuyển đến khu vực Việt phủ Thành Chương (ở xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn) để nghe ngóng tình hình.
Tới 22 giờ 30 phút cùng ngày, Minh và Trung tiếp cận biệt thự của bà Đỗ Mỹ Linh (40 tuổi, ở thôn Lam Trường, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn), tức ca sĩ Mỹ Linh. Tuy nhiên, do nhà ca sĩ Mỹ Linh nuôi chó nên cả hai ngồi rình ở ngoài tới khoảng 0 giờ 15 phút ngày 22.8 mới trèo tường vào trong biệt thự.
Khi vào được bên trong biệt thự của ca sĩ Mỹ Linh, Minh và Trung chia nhau lục lọi các phòng, lấy 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại iPhone 4, 1 điện thoại Sony, 3 đồng hồ đeo tay, 1 iPad, 1 máy ảnh và 12 triệu đồng tiền mặt.
Chưa hết, Minh và Trung còn lấy trộm 2 chiếc xe đạp đắt tiền rồi đạp ra khu vực siêu thị Mê Linh Plaza, trước khi thuê xe taxi chở về một nhà nghỉ ở phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội).
Tại đây, sau khi chia số tài sản lấy trộm được từ nhà ca sĩ Mỹ Linh, Trung đón xe về trốn tại quê nhà Thanh Hóa, còn Minh ở lại nhà nghỉ.
Thấy việc trộm cắp tài sản của nhà ca sĩ Mỹ Linh dễ dàng, chiều ngày 4.9, Minh lại tiếp tục quay lại khu biệt thự. Đợi đến lúc 0 giờ 30 phút ngày 5.9, Minh đột nhập vào biệt thự của ca sĩ Mỹ Linh, sau đó lên phòng làm việc trên tầng 2 và lấy trộm 1 máy tính xách tay, 1 dây chuyền vàng, 1 đôi hoa tai.
biet-thu-ca-si-my-linhBiệt thự của gia đình ca sĩ Mỹ Linh
Xuống tầng 1, Minh lấy trộm thêm được 1 máy tính xách tay hiệu Apple Macbook Pro. Số tài sản trộm được, nghi can này mang ra giấu ở ngoài vườn, sau đó quay lại lục lọi tiếp các phòng.
Khi đang lục lọi trong phòng ngủ của vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh thì bị người nhà phát hiện nên Minh chạy trốn.
Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã vào cuộc điều tra. Minh bị phát hiện và bắt giữ khi đang thuê trọ tại nhà nghỉ Ngọc Anh thuộc phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội).
Khám xét nơi trọ của Minh, cơ quan công an thu giữ được một số tang vật vụ án cùng hung khí, vật dụng được sử dụng đi gây án. Cũng không lâu sau đó, Trung bị Công an huyện Sóc Sơn bắt giữ.
Đáng chú ý, Minh khai khi đột nhập biệt thự của ca sĩ Mỹ Linh trộm đồ có mang theo 2 dao bấm, phòng trường hợp bị phát hiện thì sẽ dùng nó làm vũ khí chống lại.
Tại trụ sở công an, cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sóc Sơn mở rộng điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.