Nữ tiểu thương bị nam 'đồng nghiệp' đâm trọng thương vì tranh nhau chỗ ngồi

Trần Cường
Trần Cường
13/07/2020 15:15 GMT+7

Trong lúc bán hoa quả, chị Hữu và anh Vương xảy ra xích mích vì tranh nhau chỗ ngồi. Sau khi dùng dao nhọn đâm trọng thương chị Hữu, anh Vương đến công an đầu thú.

Chiều 13.7, trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong (H.Mê Linh, Hà Nội), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tranh chấp chỗ ngồi bán hàng khiến một nữ tiểu thương bị đâm trọng thương.
Cụ thể, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, chị Đặng Thị Hữu (40 tuổi, trú tại thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, H.Mê Linh) và anh Đào Đại Vương (33 tuổi, trú tại thôn Ấp 1, xã Tiền Phong, H.Mê Linh) đang bán hoa quả gần nhau trên đường lưu không trên địa bàn xã Tiền Phong thì xảy ra xích mích, do tranh nhau chỗ ngồi.
Sau khi cãi cự, anh Vương bất ngờ dùng dao nhọn đâm vào bụng chị Hữu, khiến nạn nhân bị thương nặng, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Gây án xong, anh Vương rời khỏi hiện trường và đến Công an H.Mê Linh Đầu Thú.
“Chị Hữu đang được mổ cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (H.Đông Anh, Hà Nội - phóng viên). Sự việc đang được Công an H.Mê Linh phối hợp với Công an TP.Hà Nội điều tra, làm rõ”, ông Trung thông tin, đồng thời cho hay, trước đó, giữa chị Hữu và anh Vương cũng từng xảy ra mâu thuẫn, xích mích về việc bán hàng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.