Nữ sinh tử vong sau khi truyền dịch ở phòng mạch tư

04/05/2016 07:42 GMT+7

Tin từ Sở Y tế Gia Lai ngày 3.5 cho biết đã chỉ đạo các phòng ban chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong của em Cù Thị Ngọc Bích (18 tuổi, học sinh lớp 12, trú TX.Ayun Pa, Gia Lai).

Sau khi đi chơi với bạn vào ngày 1.5, Bích cảm thấy mệt nên được người nhà đưa đi cạo gió, giác lể và có uống một ly nước chanh đá. Sau đó, Bích được gia đình đưa đến phòng mạch tư của bác sĩ chuyên khoa I Trần Công Lực (trú TX.Ayun Pa, công tác tại Bệnh viện đa khoa Ayun Pa).
Khoảng 30 phút sau khi truyền dịch và tiêm thuốc, Bích có biểu hiện co giật, mạch thấp nên được đưa đến Bệnh viện đa khoa Ayun Pa cấp cứu và tử vong vào khoảng 17 giờ ngày 1.5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.