Nữ sinh ‘mất tích’ được tìm thấy ở Đồng Nai

13/06/2016 08:17 GMT+7

Ngày 12.6, gia đình ông T.Q.B (ngụ P.Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, An Giang) cho biết đã tìm được con gái ruột mất tích hơn 2 tuần.

Trước đó, ngày 24.5, con ông B. là T.T.Đ.N (15 tuổi, nữ sinh Trường phổ thông thực hành Sư phạm An Giang) đi học nhưng đến chiều không về. Người nhà tìm thầy cô và bạn bè N. hỏi thăm mới biết hôm đó N. không đến trường. Sự việc gây lo lắng vì nhà đối diện trường học nên hằng ngày N. đi bộ tới trường; N. ngoan hiền, học giỏi, ít vắng nhà bất thường. Ông B. lo sợ con bị bắt cóc nên báo công an, đồng thời cầu cứu báo đài và đưa hình ảnh N. lên các phương tiện truyền thông cùng số điện thoại gia đình để nhận dạng, báo tin.
Ngày 10.6, có người điện thoại báo thấy cháu gái giống N. xuất hiện ở H.Xuân Lộc, (Đồng Nai). Ông B. đến nơi thì đúng là con mình. N. cho hay nghe lời dụ dỗ của một phụ nữ nên trốn đi theo. Trong 2 ngày qua, tinh thần N. còn suy sụp, hoảng loạn nên gia đình chưa hỏi được người phụ nữ đó là ai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.