Nữ sinh chống trả khiến nhóm cướp bỏ chạy

09/05/2016 08:23 GMT+7

Chiều 8.5, Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) bắt giữ Đỗ Hoàng Phúc (16 tuổi), Nguyễn Lê Hoàng Thy và Nguyễn Văn Trọng (cùng 15 tuổi, cả ba ngụ TX.Dĩ An) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, các nghi can rủ nhau đi cướp giật của những sinh viên quanh khu hồ đá thuộc khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM (P.Đông Hòa, TX.Dĩ An), giáp ranh với Q.Thủ Đức (TP.HCM) . Chiều 6.5, Phúc, Thy, Trọng cùng một số nghi can (hiện đang bỏ trốn) đi hai xe máy BS 61S1-5599 và 82P2-673.78 đến gần khu ký túc xá Đại học Quốc gia thì gặp chị Hà Bảo Khanh (19 tuổi, sinh viên) vừa đi đường vừa nghe điện thoại nên áp sát, giật điện thoại.
Chị Khanh chống trả quyết liệt, kéo ngã xe máy, đồng thời tri hô và được người dân hỗ trợ khiến nhóm này vứt xe bỏ chạy. Nhận được tin báo, Công an TX.Dĩ An khoanh vùng và truy bắt được 3 nghi can. Bước đầu, các nghi can khai đã thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tương tự ở địa bàn vùng giáp ranh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.