Nữ quái' lừa đảo tiêm vắc xin Covid-19 bị khởi tố, tạm giam 4 tháng

18/03/2020 18:03 GMT+7

Bà Sương lừa tiêm 'vắc xin ngừa Covid-19 ' cho khoảng 30 trường hợp bằng... nước cất pha với kháng sinh.

Liên quan tới vụ lừa đảo "tiêm vắc xin ngừa Covid-19", chiều 18.3, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Tiêu Thị Tuyết Sương để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Tiêu Thị Tuyết Sương (46 tuổi ở xã Phước Hiệp, H.Tuy Phước, Bình Định) khai nhận mới học hết lớp 9, có thời gian giúp việc cho một phòng khám tư.

Học hết lớp 9, lấy nước cất giả làm vắc xin Covid-19 để lừa đảo

Thời gian gần đây, bà Sương mua nước cất và kháng sinh ở một nhà thuốc tại TX.An Nhơn (Bình Định) rồi pha chế thành vắc xin giả như: tiêm phòng cho trẻ, ngừa ung thư, ngừa đột quỵ, tiêm ngừa dịch Covid-19… để tiêm ngừa cho khoảng 30 trường hợp.
Để tạo niềm tin cho người dân, bà Sương lấy phôi gốc màu “phiếu chỉ định chủng ngừa” từ một phòng xét nghiệm tư nhân tại H.Tuy Phước đem photocopy màu nhiều bản để sử dụng. Sau khi tiêm phòng, bà Sương dùng phiếu chỉ định chủng ngừa này đưa cho nạn nhân.
Làm việc với công an, bà Sương khai nhận lừa đảo... tiêm vắc xin ngừa dịch Covid-19 để kiếm tiền để nuôi con vì đã ly dị chồng hơn 10 năm nay, sống chung với cha mẹ tại xã Phước Hiệp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.