Nữ 'ô sin' lén chủ trộm gọn 27 lượng vàng

21/11/2015 16:06 GMT+7

Ngày 21.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ nữ “ô sin” Nguyễn Thị Oanh (47 tuổi, ngụ xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) về hành vi “ trộm cắp tài sản ”.

Ngày 21.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ nữ “ô sin” Nguyễn Thị Oanh (47 tuổi, ngụ xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Chân dung nữ “ô sin” Nguyễn Thị Oanh trộm 27 lượng vàng SJC của chủChân dung nữ “ô sin” Nguyễn Thị Oanh trộm 27 lượng vàng SJC của chủ
Theo Cơ quan điều tra, ngày 16.11, ông Nguyễn Văn Mân (59 tuổi, ngụ xã Trung Hiếu) là chủ cơ sở doanh nghiệp tư nhân bán vật tư nông nghiệp phát hiện bị mất 27 lượng vàng SJC trong tủ. Tìm kiếm mãi không có nên hôm sau ông Mân đến trình báo công an.
Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng Công an huyện Vũng Liêm tiến hành mời các đối tượng có liên quan đến làm rõ vụ việc, trong đó có Nguyễn Thị Oanh, người giúp việc nhà cho gia đình ông Mân.
Ban đầu, Oanh này quanh co chối cãi, nhưng bằng các biện pháp nghiệm vụ sắc bén của công an, cuối cùng ô sin Oanh cuối đầu nhận tội.
Tại cơ quan điều tra, Oanh khai nhận, do thấy ông chủ có nhiều tài sản và nhiều lần thấy ông chủ cất vàng trong két sắt nên nảy sinh ý định trộm.
Qua theo dõi, lợi dụng lúc cửa hàng đông khách đến mua hàng nên ông Mân không để ý, Oanh đã dùng dao cạy cửa tủ lấy đi 27 lượng vàng SJC. Sau khi lấy trộm vàng, Oanh vẫn giúp việc nhà như thường lệ để che giấu hành vi phạm pháp của mình.
Sau khi bị lật tẩy, cơ quan điều tra chỉ thu giữ được 16 lượng vàng, còn lại 11 lượng đã bị "ô sin" Oanh này bán tiêu cài cá nhân. Vụ việc đang được PC45 Công an Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.