Nữ Bí thư Quận ủy Thanh Khê làm Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
29/11/2019 16:06 GMT+7

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, nữ Bí thư Quận ủy Thanh Khê, được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng điều động về làm Trưởng ban Nội chính Thành ủy thay cho người tiền nhiệm nghỉ hưu .

Ngày 29.11, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác nhân sự. Theo đó, bà Lê Thị Mỹ Hạnh, nữ Bí thư Quận ủy Thanh Khê thôi giữ chức vụ này để đến nhận công tác tại Ban Nội chính Thành ủy và được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy, thay ông Trần Thanh Vân nghỉ hưu theo chế độ.
Ông Võ Công Trí, Phó bí thư Thường trực Thành ủy bày tỏ mong muốn trên cương vị mới, bà Lê Thị Mỹ Hạnh không ngừng nỗ lực phấn đấu cùng với tập thể Ban Nội chính Thành ủy hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực và công cuộc xây dựng và phát triển TP thời gian đến.
Cũng trong ngày 29.11, Ban Tổ chức Thành ủy công bố quyết định về việc ông Ngô Xuân Thắng thôi giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Đà Nẵng, đồng thời điều động ông Thắng đến công tác tại Quận ủy Thanh Khê, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức Bí thư Quận ủy Thanh Khê (nhiệm kỳ 2015 - 2020).
Ban Tổ chức Thành ủy công bố quyết định thôi giữ chức Bí thư Thành đoàn đối với ông Nguyễn Duy Minh, đồng thời điều động ông Minh đến nhận công tác tại LĐLĐ TP, chỉ định giữ chức danh Bí thư Đảng đoàn LĐLĐ TP; được giới thiệu để Ban Chấp hành LĐLĐ TP bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng khóa 16 (nhiệm kỳ 2018 - 2023).
Như vậy chỉ bên cạnh điều động nữ Bí thư quận ủy làm Trưởng ban Nội chính Thành ủy, trong 4 ngày trở lại đây, Thành ủy Đà Nẵng đã công bố thêm 3 quyết định nhân sự. Trước đó, vào sáng 26.11, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Nam, Phó tổng biên tập Báo Đà Nẵng, giữ chức vụ Tổng biên tập thời hạn 5 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.