Nữ bị cáo mang bầu 9 tháng ra tòa vì mua bán ma túy

Lê Lâm
Lê Lâm
17/11/2020 19:53 GMT+7

Dù đang mang thai nhưng Ngô Thị Hoài Hận vẫn mua ma túy về sử dụng, ngoài ra còn phân nhỏ ra bán cho người khác.

Ngày 17.11, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt các bị cáo Lê Y Hiếu (23 tuổi, ngụ Đắk Lắk) 15 năm tù, Trần Mạnh Tuấn (31 tuổi, ngụ Hải Phòng) và Ngô Thị Hoài Hận (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) cùng 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, bị cáo Hận hiện đang mang thai tháng thứ 9.
Theo cáo trạng, từ ngày 18 - 22.5, Hiếu 3 lần nhận ma túy từ một người tên Bảo rồi thuê Tuấn (làm nghề xe ôm) chở đi bán cho Hận. Sau khi mua ma túy từ Hiếu, Hận để lại một ít để sử dụng, số còn lại phân nhỏ bán cho người khác.
Đến ngày 23.5, Hiếu tiếp tục lấy ma túy và thuê Tuấn chở từ TP.HCM về Đồng Nai tiêu thụ. Lần này cả hai bị lực lượng Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi mua bán ma túy của mình. Xét tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt mức án trên.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.