Nữ bị cáo lừa đảo tiền tỉ gây bất ngờ khi... học thuộc cáo trạng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
03/09/2020 16:16 GMT+7

Trưa 3.9, TAND TP. Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm nữ bị cáo lừa đảo với thủ đoạn dụ bán rẻ nguyên liệu làm bánh để chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng tiền đặt cọc của 6 người.

HĐXX tuyên phạt Lâm Nguyễn Thị Bích Thảo (27 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) 15 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, năm 2014, Thảo đã bị TAND Q.Cẩm Lệ tuyên phạt 2 năm tù treo về tội sử dụng internet hoặc thiết bị số chiếm đoạt tài sản.
Lần này Thảo phạm tội trong thời gian thử thách 4 năm, chưa được xóa án tích nên 2 năm tù treo của bản án trước chuyển thành 2 năm tù giam. Tổng cộng, Thảo lãnh 17 năm tù.

Nữ "siêu lừa" tiền tỉ học thuộc cáo trạng, đọc vanh vách trong phiên tòa

Theo cáo trạng, năm 2017, Thảo vào nhóm mua bán nguyên liệu làm bánh trên Facebook, bịa chuyện có người quen ở nước ngoài, bán nguyên liệu giá rẻ hơn thị trường 30 - 40%, để dụ 6 người đặt cọc gần 7 tỉ đồng.
Thảo dùng gần 3 tỉ đồng mua hàng trong nước, chấp nhận giá cao và giao đúng hẹn để lấy lòng tin, nên bị hại tiếp tục nộp thêm tiền đặt cọc cho các đơn hàng tiếp theo.
Trước tòa, Thảo khiến HĐXX bất ngờ khi nhớ đến tận hàng đơn vị tất cả hàng chục món tiền dài đến 9 - 10 con số. “Bị cáo học yếu nhưng trong lúc tạm giam đã hối hận về việc mình làm nên đã dành thời gian học thuộc toàn bộ cáo trạng”, Thảo khai.
Trả lời về số tiền lừa đảo, Thảo xin lỗi cha mẹ vì cầm tiền tỉ nhưng không nuôi gia đình, mà dùng tiền trả nợ kinh doanh cửa hàng thua lỗ và tiêu xài cá nhân chỉ trong 3 năm hết hơn 4 tỉ đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.