Nóng: Người đi lễ Nhà thờ Sao Mai ngày 7.2 đi khai báo y tế

Duy Tính
Duy Tính
09/02/2021 21:26 GMT+7

UBND P.7, Q.Tân Bình TP.HCM thông báo những ai đến Nhà thờ Sao Mai từ 4 giờ 55 đến 6 giờ ngày 7.2 thì liên hệ trạm y tế để được hướng dẫn khai báo y tế phòng Covid-19 .

Ngày 9.2, UBND P.7, Q.Tân Bình TP.HCM thông báo về khai báo y tế đến cá nhân đã đến Nhà thờ Sao Mai ở số 130/54 Nghĩa Phát, P.7, Q.Tân Bình, nhằm phòng chống dịch Covid-19.
Theo đó, UBND P.7, Q.Tân Bình đề nghị các cá nhân đến Nhà thờ Sao Mai ở khung giờ từ 4 giờ 55 đến 6 giờ ngày 7.2 (chủ nhật) khẩn trương đến ngay trạm y tế để được hướng dẫn thực hiện việc khai báo y tế.

CẬP NHẬT: Danh sách 33 điểm đang phong tỏa tại TP.HCM để phòng Covid-19

Tính đến tối 9.2, Q.Tân Bình đã phong tỏa đến 15 điểm liên quan ca dịch Covid-19.
Liên quan đến 32 bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) tính đến 17 giờ ngày 9.2, TP.HCM đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 là 1.324 trường hợp tiếp xúc gần F1, trong đó 926 mẫu âm tính với Covid-19, còn 398 mẫu đang chờ kết quả.
Xét nghiệm 369 mẫu của các trường hợp F2, trong đó 53 mẫu âm tính với Covid-19, còn 316 mẫu chờ kết quả. TP.HCM thực hiện 5.851 mẫu giám sát cộng đồng, trong đó 3.024 mẫu âm tính với Covid-19, còn 2.827 mẫu đang chờ kết quả. Lấy mẫu tầm soát cho toàn bộ 1.932 nhân viên của Bệnh viện Quân y 175, tất cả đều âm tính với Covid-19.

Bản tin Covid-19 ngày 9.2: Dịch bệnh ở TP.HCM vẫn rất phức tạp

HCDC tiếp tục kêu gọi người dân liên quan đến các ca bệnh, từ vùng dịch về nhanh chóng liên hệ trung tâm y tế quận/ huyện khai báo y tế để được hướng dẫn phòng dịch Covid-19.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.