Nông nghiệp thông minh đưa VN hoàn thành mục tiêu kép

12/02/2019 07:16 GMT+7

Ngày 11.2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư đến thăm, động viên công nhân, cán bộ Công ty CP thực phẩm xuất khẩu (TPXK) Đồng Giao (Ninh Bình).

Làm việc với lãnh đạo Công ty CP TPXK Đồng Giao và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cùng với kinh tế số, nông nghiệp thông minh có thể trở thành đòn bẩy chiến lược đưa VN hoàn thành mục tiêu kép, trở thành nền kinh tế có thu nhập trung bình cao trước năm 2035.
Thủ tướng đề nghị Công ty CP TPXK Đồng Giao nói riêng và ngành nông nghiệp VN nói chung, trong thời gian tới cần sớm áp dụng công nghệ mới như là công nghệ cảm biến, robot, máy bay không người lái, dữ liệu lớn (big data), điện toán đám mây… để phát triển nông nghiệp. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Ninh Bình nói riêng, Bộ NN-PTNT, Bộ KH-ĐT và các bộ, ngành có liên quan vào cuộc mạnh mẽ, nghiên cứu, tham mưu các chính sách mới để cởi trói và thúc đẩy nông nghiệp phát triển hơn nữa.
Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự buổi giao ban đầu xuân tại Ngân hàng Chính sách xã hội.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.