Nông nghiệp Lâm Đồng cần tạo ra những sản phẩm đạt chuẩn quốc tế

15/10/2020 14:10 GMT+7

Nông nghiệp Lâm Đồng cần phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, tạo ra những sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, có giá trị gia tăng cao để nâng cao tính cạnh tranh, hướng đến thị trường xuất khẩu ở phân khúc cao cấp...

Ngày 15.10, tại TP.Đà Lạt, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc với sự tham dự của 320 đại biểu đại diện cho 46.281 đảng viên của 18 đoàn đại biểu Đảng bộ trực thuộc tỉnh. 
Phát biểu khai mạc đại hội, ông Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho hay, Lâm Đồng là địa phương đi đầu cả nước về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và phát triển mạnh lực lượng sản xuất trong nông nghiệp.
Lâm Đồng đã xuất hiện những “nông dân thế hệ mới” có khả năng làm giàu từ nông nghiệp. Dịch vụ du lịch từng bước khẳng định là ngành kinh tế động lực của tỉnh; hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, hoàn thiện; bộ mặt nông thôn, đô thị có nhiều khởi sắc.
Ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết thêm: “Nhiệm kỳ qua, 17/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt khá cao, bình quân 5 năm tăng 8,0%; quy mô GRDP tăng 1,6 lần; chất lượng tăng trưởng nhiều mặt được nâng lên, năng suất lao động tăng 1,5 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người 71 triệu đồng/người/năm 2020.
Tuy nhiên, ông Việt cũng nhìn nhận: kinh tế phát triển nhưng chưa bền vững; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp; tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước còn bất cập, hiệu lực, hiệu quả chưa cao; cải cách hành chính chuyển biến chậm.
Đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư đã ghi nhận những thành tựu mà tỉnh Lâm Đồng đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những hạn chế yếu kém cần khắc phục.

Ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo đại hội

Ảnh: Gia Bình

Theo ông Thắng, Lâm Đồng cần tiếp tục thực hiện quyết liệt việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của tỉnh; tạo bước chuyển căn bản của nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số ở các lĩnh vực kinh tế chủ yếu, từng bước phát triển kinh tế số, phát huy tiềm năng, lợi thế của Lâm Đồng.
Nông nghiệp Lâm Đồng cần phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, tạo ra những sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, có giá trị gia tăng cao để nâng cao tính cạnh tranh, hướng đến thị trường xuất khẩu ở phân khúc cao cấp, đưa nông sản Lâm Đồng ra thế giới thông qua các kênh thương mại hiện đại. Đẩy mạnh hơn nữa phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng thị trường khoa học công nghệ, ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cần xem đây là một trong những đột phá phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.