Nối thành công ngón chân trái lên bàn tay phải cho một phụ nữ

09/04/2015 17:42 GMT+7

(TNO) Chiều 9.4, tin từ Khoa Vi phẫu tạo hình Bệnh viện (BV) Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cho biết vừa nối thành công ngón giữa bàn tay phải cho chị Đ.T.N. (38 tuổi, ngụ Đồng Nai) từ một ngón chân trái.

(TNO) Chiều 9.4, tin từ Khoa Vi phẫu tạo hình Bệnh viện (BV) Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cho biết vừa nối thành công ngón giữa bàn tay phải cho chị Đ.T.N. (38 tuổi, ngụ Đồng Nai) từ một ngón chân trái.
Chị Đ.T.N. vui với ngón tay mới được nối từ chân của mình
Bác sĩ Mai Trọng Tường, Trưởng khoa Vi phẫu tạo hình BV, cho biết: “Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cụt hết 4 ngón của bàn tay phải, chỉ còn ngón cái. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt một ngón kế cái từ bàn chân trái bệnh nhân để ghép thành ngón giữa bàn tay cụt”.
Cũng theo bác sĩ Tường việc nối ngón sẽ giúp bệnh nhân khôi phục một phần chức năng nâng đỡ của bàn tay.
Gia đình chị N. cho hay trong lúc xay thịt bằng máy, chị dùng tay để nhét thịt xuống thì bị máy cắt đứt ngón. Sau một thời gian điều trị vết thương, chị N. đã được phẫu thuật nối ngón tại đến BV Chấn thương chỉnh hình.
Tương tự, bác sĩ Phan Dzư Lê Thắng cho biết sáng nay 9, khoa Vi phẫu và tạo hình vừa tái khám cho bệnh nhân T.N.T. (15 tuổi, ngụ Q.Bình Tân). Bệnh nhân là một trong những ca hy hữu vẫn giữ được bàn tay khi bị dập hết khung mạch.
Thông tin từ BV, bệnh nhân T. nhập viện ngày 20.3 ngay sau khi bị máy dập làm gãy hở ngón đốt cái, dập hết khung bàn tay. Các bác sĩ đã phải tiến hành cắt lọc vết thương, lấy khung tĩnh mạch bàn chân lên tái tạo khung bàn tay.
Hiện tại, tay của 2 bệnh nhân đều có thể cử động và đang trong giai đoạc bắt đầu phục hồi chức năng tay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.