Nối thành công hai cổ tay nạn nhân bị chém đứt lìa ở Đồng Nai

Duy Tính
Duy Tính
25/08/2020 19:23 GMT+7

Mặc dù đã nối thành công nhưng do một cổ tay bị đứt lìa được bảo quản không đúng trước đó sau khi bị chém nên tiên lượng phục hồi sẽ kém.

Chiều 25.8, bác sĩ Trần Văn Sóng, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM, cho biết bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân L.V.H (28 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) trong tình trạng cổ tay trái đứt lìa, cổ tay phải đứt nhưng còn dính lủng lẳng bàn tay, vết thương dập nát.
Theo bác sĩ Sóng, bệnh nhân nhập viện lúc 2 giờ sáng 25.8, tức sau 3 giờ bị chém. Ngay khi nhập viện, các bác sĩ đã đưa bệnh nhân vào phòng mổ tiến hành vi phẫu nối cổ tay trái đứt lìa và nối cổ tay phải. Ca phẫu thuật kéo 5 giờ.
Hiện bệnh nhân bị chém lìa cổ tay được nối lại trong tình trạng tỉnh táo và đang được theo dõi khả năng phục hồi tay trái.
Theo bác sĩ Sóng, do phần đứt lìa cổ tay bên trái không được bảo quản đúng cách trước đó nên sẽ rất khó khăn về phục hồi. Cổ tay, bàn tay đứt lìa ra được bỏ trực tiếp vào đá gây nên tình trạng bỏng lạnh, tổn thương mạch máu, thần kinh nên khả năng phục hồi sẽ kém. Nếu bảo quản đúng là phải dùng miếng gạc y tế quấn lại phần bị đứt lìa, cho vào bọc ni lông rồi bỏ vào thùng đá, không để phần đứt đó tiếp xúc trực tiếp với nước đá.
Như Thanh Niên đã đưa tin, lúc 23 giờ ngày 24.5, sau ẩu đả, L.V.H vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được, nhưng vết thương khá phức tạp, cổ tay trái bị đứt lìa, cổ tay phải gần lìa. Sau khi sơ cứu ban đầu, bệnh viện chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, sau đó bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Nhân dân 115 do có tình trạng chấn thương đầu. Tuy nhiên, kết quả chẩn đoán hình hình ảnh không thấy đầu bệnh nhân bị chấn thương.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.