Nối liền đường bộ từ bắc đến cực nam

Sáng 7.2, tại đầu cầu Năm Căn (H.Năm Căn, Cà Mau), Bộ GTVT phối hợp cùng UBND tỉnh Cà Mau tổ chức khánh thành cầu Năm Căn và thông xe kỹ thuật đoạn đường từ thị trấn Năm Căn đến cầu Năm Căn (thuộc dự án đường Hồ Chí Minh).

Sáng 7.2, tại đầu cầu Năm Căn (H.Năm Căn, Cà Mau), Bộ GTVT phối hợp cùng UBND tỉnh Cà Mau tổ chức khánh thành cầu Năm Căn và thông xe kỹ thuật đoạn đường từ thị trấn Năm Căn đến cầu Năm Căn (thuộc dự án đường Hồ Chí Minh).
Cầu Năm Căn trong ngày khánh thành - Ảnh: Nhật BắcCầu Năm Căn trong ngày khánh thành - Ảnh: Nhật Bắc
Theo đó, cầu Năm Căn có chiều dài 817 m, rộng 12 m, tổng vốn đầu tư 649 tỉ đồng, còn đoạn đường từ thị trấn Năm Căn đến cầu Năm Căn dài 8,1 km đã cơ bản xong phần nền, hiện đang trong giai đoạn gia tải chờ lún theo quy trình thiết kế.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết cầu Năm Căn có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, cải thiện đời sống nhân dân. Đây là cây cầu cuối cùng nối liền đường bộ từ bắc đến cực nam, mảnh đất cuối cùng của Tổ quốc. Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT, Ban Quản lý dự án (DA) đường Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ DA đường Hồ Chí Minh (đoạn từ thị trấn Năm Căn đến Đất Mũi, H.Ngọc Hiển) vào cuối năm 2015, nhưng phải đặc biệt chú ý đến chất lượng công trình. Khẩn trương triển khai các DA khác theo giai đoạn 2 đã được phê duyệt để đưa vào sử dụng. Thực hiện đúng tiến độ mở rộng, nâng cấp QL1 từ Lạng Sơn đến Cà Mau phải hoàn thành trong năm 2015. Đẩy nhanh tiến độ tuyến đường dọc nối liền từ Thái Lan sang Campuchia đến Hà Tiên, Kiên Giang và Cà Mau.
Dịp này, các cầu tại Năm Căn như: kênh Cái Tắt (dài 440 m, rộng 12 m), cầu Sáu Nạn (dài 175 m, rộng 12 m), cầu Trại Lưới (dài 240 m, rộng 12 m) cũng được khánh thành.
Trưa cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự lễ khởi động DA Nhà máy xử lý khí Cà Mau tại KCN khí - điện - đạm Cà Mau (xã Khánh An, H.U Minh). DA có tổng vốn đầu tư 500 triệu USD (khoảng 10.000 tỉ đồng), dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2016. Khi đưa vào hoạt động, nhà máy sẽ cung cấp ra thị trường 207.500 tấn LPG/năm, 11.900 tấn Condensate/năm. Doanh thu trung bình là 210 triệu USD/năm (4.400 tỉ đồng/năm), đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 500 tỉ đồng/năm.
Thủ tướng cùng đoàn tham quan cầu Năm Căn - Ảnh: Gia BáchThủ tướng cùng đoàn tham quan cầu Năm Căn - Ảnh: Gia Bách
Mở rộng QL1A, khởi công cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
Sáng cùng ngày, tại xã An Hiệp (H.Châu Thành, Sóc Trăng), Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức khởi công DA đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1A (đoạn Km 2118 + 600 - Km 2127 + 320,75) và xây dựng tuyến đường tránh TP.Sóc Trăng của QL1A. DA có tổng vốn đầu tư hơn 1.419 tỉ đồng, theo hình thức BOT, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2016.
Chiều 7.2, Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức khánh thành cầu An Hữu mới trên QL1A (qua xã An Hữu, H.Cái Bè, Tiền Giang). Cầu dài 210 m, tổng vốn đầu tư 150,5 tỉ đồng. Đây là nguồn vốn thuộc DA tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia, sử dụng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước.
Cũng trong buổi chiều, tại xã Thân Cửu Nghĩa (H.Châu Thành, Tiền Giang), Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khởi động DA đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1. Tuyến đường này có tổng chiều dài 51,1 km tuyến cao tốc, 4,5 km tuyến nối và nhiều cầu với tổng vốn đầu tư 15.000 tỉ đồng, được đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng BOT. Dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.