Nối lại công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích Thủy điện Rào Trăng 3

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
11/03/2021 18:27 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, chỉ đạo chủ đầu tư thủy điện Rào Trăng 3 triển khai ngay công tác tìm kiếm nạn nhân còn mất tích khi thời tiết đang thuận lợi.

Ngày 11.3, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương chủ trì buổi họp để nghe báo cáo công tác chuẩn bị, kế hoạch đảm bảo triển khai tìm kiếm tiếp theo đối với các nạn nhân còn mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương (ngồi) chủ trì buổi họp bàn công tác tìm kiếm nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3

Ảnh: Bùi Ngọc Long

Tại buổi họp, ông Nguyễn Văn Phương chỉ đạo, từ nay đến khoảng tháng 5.2021, ít có khả năng xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên Biển Đông nên phải gấp rút chạy đua từng ngày để triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân mất tích sớm nhất, phù hợp và an toàn. Trước mắt, Công ty Cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 triển khai ngay việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở khu vực trên bờ (những nơi có nghi ngờ mà chưa được tìm kiếm ở các giai đoạn trước).
Dự kiến trong ngày 16.3, UBND tỉnh sẽ thành lập đoàn khảo sát gồm các sở, ngành liên quan và các chuyên gia tiến hành đi thực địa để khảo sát, đánh giá, từ đó đưa ra phương án tìm kiếm hiệu quả nhất.

Tiếp tục tìm kiếm quy mô khi hoàn thành đập dâng

Công tác tìm kiếm tại lòng sông, lưu vực sông sẽ thực hiện sau khi hoàn tất việc xây dựng đập dâng (dự kiến hoàn thành đập vào cuối tháng 6, đầu tháng 7.2021). Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương yếu cầu Sở Công thương hỗ trợ Công ty Cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 hoàn tất các thủ tục để có thể triển khai thực hiện xây dựng đập trong thời gian sớm nhất; bảo đảm phục vụ cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại.

Các phương tiện cơ giới đào bới tìm kiếm nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3

Ảnh: Hồng Trần

Hoạt động tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 đã tạm ngưng sau ngày 24.11.2020, sau khi kết thúc giai đoạn 3 với việc nắn dòng chảy để tìm kiếm nạn dưới lòng sông.
Như Thanh Niên đã thông tin, sự cố sạt lở tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (thuộc khu vực đầu nguồn sông Bồ, xã Phong Xuân, H. Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) xảy ra vào đêm 11, rạng sáng ngày 12.10.2020, vùi lấp toàn bộ nhà điều hành, lán trại của nhà máy thủy điện này. Vụ sạt lở là làm 17 công nhân của nhà máy mất tích.
Từ khi xảy ra sự cố sạt lở tại khu vực lán trại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 đến nay, lực lượng chức năng đã triển khai 3 đợt tìm kiếm quy mô, đã tìm được 6/17 nạn nhân mất tích, hiện vẫn còn 11 nạn nhân chưa được tìm thấy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.