Nổi hung đánh công an vì bị rọi đèn chói mắt, cả nhóm ra tòa

22/04/2019 20:16 GMT+7

Công an bắn chỉ thiên 5 phát. Tuy nhiên, nhóm của Dân không dừng lại mà tiếp tục dùng hung khí đánh công an.

Ngày 22.4, TAND tỉnh Gia lai mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử các bị cáo Lê Văn Dân (29 tuổi), Lê Ngọc Thạch (20 tuổi, cùng trú tại P.Bình Định, TX.An Nhơn, Bình Định); Nguyễn Anh Văn (26 tuổi, trú tại xã Ia Yok, H.Ia Grai); Trương Thành Luân (29 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hòa, H.Chư Păh, cùng Gia Lai) về tội “Trộm cắp tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Theo cáo trạng, đầu tháng 6.2018, Dân lên thuê trọ tại làng Klăh 1 (xã Ia Dêr, H.Ia Grai). Sau đó, Dân cùng Văn, Luân, Thạch và Bùi Duy Tuyến mua bình xịt hơi cay, dao… và thuê ô tô để đi trộm cắp tài sản.
Từ ngày 4.6.2018 đến 2.7.2018, Dân đã cùng đồng bọn thực hiện 26 vụ, trộm cắp được 56 bình ắc quy trên các xe ô tô tại địa bàn các huyện Ia Grai, Đak Đoa, Chư Păh, Chư Prông và thị xã An Khê với tổng trị giá tài sản hơn 64 triệu đồng rồi đem bán lấy tiền tiêu xài.
Đến khuya 2.7.2018, khi nhóm của Dân đang dùng bùn ngụy trang biển số xe thì một tổ công tác Công an tỉnh Gia Lai đi làm nhiệm vụ thấy khả nghi nên dừng lại soi đèn kiểm tra.
Tuy nhiên, do không phát hiện nghi vấn, tổ công tác rời đi. Bực tức vì bị soi đèn, nhóm của Dân bám theo để ném đá trả thù.
Khi đến đoạn đường Nguyễn Văn Cừ (trước Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh Gia Lai), Dân, Văn, Tuyến, Thạch và Luân dùng đá ném, dùng dao đe dọa, khiêu khích, chặn và tấn công xe của công an.
Lúc này, tổ công tác dừng xe hô “công an đây” và bắn chỉ thiên 5 phát. Tuy nhiên, nhóm của Dân không dừng lại mà tiếp tục dùng hung khí đánh công an, ném đá vào xe tổ công tác.
Trung tá Nguyễn Tấn Bình (tổ công tác) sau đó đã nổ súng về phía nhóm của Dân, làm Tuyến bị trúng đạn, tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.
Dân, Văn, Thạch và Luân bỏ chạy, sau đó lần lượt đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
Kết thúc phiên tòa HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Lê Văn Dân 7 năm tù; Nguyễn Anh Văn 6 năm tù; Trương Thành Luân 5 năm 6 tháng tù và Lê Ngọc Thạch 5 năm tù về tội “trộm cắp tài sản” và "gây rối trật tự công cộng”.
Riêng hành vi sử dụng vũ khí quân dụng gây hậu quả chết người của trung tá Bình, cơ quan điều tra đã tách riêng để xử lý trong một vụ án khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.