'Nổ' Việt kiều kẹt lại Việt Nam do Covid-19, lừa lấy 490 triệu của nữ nạn nhân

26/05/2021 14:16 GMT+7

'Nổ' Việt kiều bị mắc kẹt tại Việt Nam do Covid-19 , Tâm gạ gẫm chị V. đi chơi sau đó lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nữ nạn nhân.

Ngày 26.5, Công an Q.1 (TP.HCM) đang tạm giữ Trần Hỷ Tâm (40 tuổi, ngụ Q.11), kẻ đội "mác" Việt kiều để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra ban đầu, Tâm không có công việc ổn định và thường xuyên lên mạng xã hội kết bạn làm quen với các cô gái với ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vào cuối tháng 3.2021, Tâm làm quen với chị B.V (34 tuổi, quê Long An) sau đó liên lạc qua Zalo gạ gẫm rủ đi chơi. Lúc này, Tâm lấy tên giả là Tuấn và "nổ" là Việt kiều Mỹ đang mắc kẹt tại Việt Nam do Covid-19.
Qua nhiều lần nói chuyện, chị V. đồng ý đi chơi với Tâm. Sáng 5.4, Tâm điều khiển xe SH biển số 59U1-193... đi Long An đón chị V. đi chơi. Nhân tiện, chị V. nhờ Tâm chở vào ngân hàng để nạp tiền chi trả việc kinh doanh thì Tâm đồng ý.
Chị V. bỏ 490 triệu đồng vào cốp xe của Tâm, số tiền còn lại và điện thoại di động, chị V. móc trước xe. Nhằm chiếm đoạt tài sản của chị V., Tâm dụ chị V. vào cửa hàng mua túi xách tại đường Nguyễn Trãi (Q.1, TP.HCM). Chị V. vừa bước xuống xe đi vào cửa hàng thì Tâm lập tức tăng ga bỏ chạy. Nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo ngay sau đó.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 21.5, Cơ quan Công an đã bắt giữ Tâm cùng xe SH và nhiều tang vật. Tại Cơ quan Công an, Tâm thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận đã vứt 2 điện thoại di động của chị V. xuống khu vực phà Cát Lái nhằm phi tang.
Số tiền chiếm được, Tâm mang đi trả nợ cá nhân đồng thời mua 3 điện thoại di động để sử dụng.
Tâm - kẻ đội "mác" Việt kiều - có 2 tiền án về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan Công an còn tình nghi Tâm có liên quan đến một số vụ lừa đảo khác nên đang mở rộng điều tra.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.