Nổ trong trường học, 1 học sinh tử nạn

23/10/2013 15:34 GMT+7

(TNO) Khoảng 8 giờ 20 sáng 23.10, tại Trường THCS Lê Hóa (H.Tuyên Hóa, Quảng Bình) xảy ra vụ nổ khiến một học sinh tử nạn , một học sinh khác bị thương nặng.

 
Học sinh Nam đang được cấp cứu tại bệnh viện

Thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra tại sân tập thể dục của trường, trong giờ nghỉ giữa giờ. Khi các giáo viên nghe tiếng nổ lớn, chạy đến, thì thấy hai học sinh lớp 8A là Hoàng Tuấn Vũ và Đinh Phương Nam nằm bất động, cơ thể đầy vết thương.

Nhà trường lập tức đưa hai học sinh đi cấp cứu, nhưng Vũ tử vong sau đó tại Bệnh viện đa khoa H.Tuyên Hóa. Theo các giáo viên, Vũ bị nhiều vết thương ở mặt, ngực và đứt một cánh tay.

Còn Nam đang được cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới trong tình trạng nguy kịch.

 
Vỏ đạn và nam châm tìm thấy trong cặp sách của Vũ

 
Mỏ lết, bật lửa, băng keo mà Vũ mang theo. Mảnh đạn lấy ra từ người Vũ

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an H.Tuyên Hóa, Vũ nhặt được một đầu đạn cũ, mang vào trường để chơi. Trong giờ nghỉ, Vũ mang đầu đạn ra khu vực sân thể dục, cạnh hàng rào, để chơi, thì đầu đạn phát nổ. Đinh Phương Nam đứng cạnh nên bị thương nặng.

Khám nghiệm tử thi, lực lượng công an phát hiện trong người Vũ có một mỏ-lết, một bật lửa và cuộn băng keo. Ngoài ra, trong cặp sách Vũ còn có một vỏ đạn loại nhỏ và một cục nam châm.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Trương Quang Nam - Văn Tư

>> Nổ bom hẹn giờ tự chế trong khách sạn ở Myanmar
>> Nổ bom ở Phnom Penh
>> Nổ bom tự chế ở Bangkok, 7 người bị thương
>> Nổ bom tại Pakistan, 45 người thiệt mạng
>> Nổ bom bi, một học sinh tử vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.