Nổ thiết bị ở nhà máy gạch, 4 công nhân bị bỏng nặng

12/08/2017 11:44 GMT+7

Phát hiện đám lửa từ thiết bị sản xuất trong nhà máy sản xuất gạch, nhóm công nhân chạy vào dập lửa thì bất ngờ thiết bị này phát nổ khiến 4 công nhân bị bỏng nặng.

Sáng 12.8, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết hiện sức khỏe của 4 bệnh nhân bị bỏng do nổ thiết bị điện tại một nhà máy gạch đóng tại KCN Điện Nam – Điện Ngọc, TX.Điện Bàn, Quảng Nam đang dần hồi phục.

tin liên quan

Nổ lò nấu thép, 4 công nhân bị bỏng nặng
Khoảng 2 giờ ngày 23.4, tại cơ sở nấu phôi của Nhà máy thép Việt - Nhật (khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, xã Kiến Bái, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) xảy ra vụ nổ làm 4 người bị bỏng nặng.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 11.8, một nhóm 9 công nhân đang làm việc tại nhà máy gạch thì phát hiện một đám cháy từ thiết bị sản xuất trong nhà máy sản xuất gạch.
Thấy đám cháy lan nhanh, nhóm công nhân liền vào dập lửa thì bất ngờ thiết bị này phát nổ lớn kèm theo dầu bắn tóe khắp nơi khiến 4 công nhân bị bỏng nặng, ngất xỉu.
Ngay sau đó, 4 nạn nhân được đưa vào bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng để cấp cứu. Trong đó, 3 công nhân bị bỏng ở tay và cổ, một công nhân bị bỏng nặng ở vùng mặt và mắt.
Theo Đại diện Ban quản lý KCN Điện Nam - Điện Ngọc, vụ việc trên diễn ra nhanh chỉ trong khoảng 10 phút. Do thiết bị phát nổ quá bất ngờ nên các công nhân không kịp chảy ra ngoài.

tin liên quan

3 công nhân bỏng nặng do bị phóng điện
Các nhân chứng tại hiện trường cho biết trong lúc kéo thang sắt để thi công bảng quảng cáo tại tầng 4 của ngôi nhà, do vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện nên gây ra vụ tại nạn 
Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng PCCC Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường khống chế, dập tắt ngọn lửa.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.