Nổ súng trấn áp kẻ dùng dao chém cảnh sát giao thông bị thương

Phạm Đức
Phạm Đức
03/05/2019 15:25 GMT+7

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã phải nổ súng trấn áp một người đàn ông dùng dao chém một cảnh sát giao thông trọng thương.

Chiều nay, 3.5, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Phạm Tài, Phó trưởng Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Lê Văn Hùng (43 tuổi, trú tại thôn Đập Lã, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.
Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 14 giờ 30 ngày 2.5, anh Lê Hữu Hòa (25 tuổi, em trai Hùng) điều khiển xe máy mang biển số 38H6 - 8281 kéo phía sau xe cải tiến chở một con bê, lưu thông trên quốc lộ 15A theo hướng huyện Can Lộc đi huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Khi đi qua địa phận thuộc xã Mỹ Lộc (huyện Can Lộc) thì xe của anh Hòa xảy ra va chạm với xe tải mang biển số 38C - 057.47 lưu thông theo hướng ngược lại.
Vụ va chạm khiến anh Hòa bị thương, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Can Lộc có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn Ảnh Tân Kỳ
Hay tin em trai gặp nạn, Hùng chạy xe máy xuống hiện trường để xem tình hình. Tại đây, khi thấy Đội Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, Hùng đến chửi bới và ngăn không cho khám nghiệm hiện trường.
Khi đại úy Phan Văn Chín, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Can Lộc đến giải thích và yêu cầu Hùng rời khỏi hiện trường thì bị đối tượng này nắm cổ áo, vung dao chém trúng vào cằm, khiến đại úy Chín bị thương, phải tới bệnh viện điều trị. Trước tình hình trên, một cán bộ trong Đội Cảnh sát giao thông đã phải nổ 2 phát súng bắn đạn cao su để trấn áp và khống chế Hùng đưa về trụ sở.
Tại cơ quan điều tra, Hùng khai do uống rượu say nên không được bình tĩnh, khi nghe tin em trai gặp nạn nên mới có hành vi chống đối những người thi hành công vụ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.