Nổ súng khống chế 3 thanh niên chơi thuốc lắc, gây tai nạn rồi bỏ chạy

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
02/02/2019 16:03 GMT+7

Ngày 2.2, Công an P.Thanh Khê Đông (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bàn giao 3 nam thanh niên và xe máy BS 43D1 - 706.06 cho Công an quận này làm rõ vụ gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Vào khoảng 21 giờ ngày 31.1, tổ công tác số 1 lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát tại giao lộ Trần Cao Vân - Dũng Sĩ Thanh Khê (P.Thanh Khê Đông) thì phát hiện 3 nam thanh niên đi trên 1 xe máy lưu thông theo hướng đường Trần Cao Vân về Dũng Sĩ Thanh Khê.
Đáng nói, xe lưu thông với tốc độ cao và gây tai nạn với 1 xe máy khác do một người đàn ông điều khiển. Mặc dù lực lượng 911 đã ra hiệu dừng xe, nhưng các nam thanh niên vẫn tăng tốc bỏ chạy.
Khi bị lực lượng chức năng đuổi theo chặn xe, 3 thanh niên tiếp tục nhảy xuống chạy bộ. Đến khi tổ công tác nổ súng chỉ thiên cảnh cáo, các nam thanh niên nói trên mới chịu dừng lại.
Qua kiểm tra nhân thân, 3 nam thanh niên gồm Huỳnh Văn Linh, Nguyễn Văn Hoàng (cùng 22 tuổi, cùng ngụ P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê) và Trịnh Thanh Hiền (27 tuổi, ngụ P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Kết quả kiểm tra nhanh ma túy cho thấy Hoàng dương tính với ma túy. Cả 3 đều khai nhận vừa sử dụng thuốc lắc.
Hiện Công an Q.Thanh Khê đang xử lý cả 3 về hành vi vi phạm giao thông, chống hiệu lệnh và sử dụng trái phép ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.