Nổ súng bắt cướp giữa Sài Gòn

27/11/2014 12:54 GMT+7

(TNO) Khoảng 19 giờ 15 ngày 26.11, Tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN), Công an quận 1 (TP.HCM) đang tuần tra trên đường, phát hiện Trần Ngọc Cường (38 tuổi, ngụ quận 4) điều khiển xe gắn máy (BKS:71B2 - 0338…) chở Trần Trọng Long (14 tuổi, ngụ quận 4) có nhiều biểu hiện khả nghi nên đeo bám.

Nổ súng bắt cướp giữa Sài Gòn
Trần Ngọc Cường đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Nguyên Bảo

Đến trước bến xe buýt Sài Gòn (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1), Cường áp sát anh T.P.N (24 tuổi) giật điện thoại di động rồi bỏ chạy. Phát hiện, lực lượng CSHSĐN đã truy đuổi qua nhiều tuyến đường trung tâm. Mặc dù lực lượng CSHSĐN đã nhiều lần bắn chỉ thiên nhưng hai tên cướp vẫn ngoan cố bỏ chạy.

Khi đến giao lộ Lê Thị Hồng Gấm - Calmette (quận 1), lực lượng CSHSĐN áp sát hai tên cướp thì bị chúng dùng chân đạp ngã xe. Lúc này, trinh sát nổ súng trúng phần mềm của hai tên cướp và tóm gọn chúng cùng tang vật.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Đàm Huy

>> Nổ súng bắt cướp
>> Nổ súng bắt cướp giữa trung tâm thành phố
>> Nổ súng bắt cướp giật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.