'Nổ' quen lãnh đạo TP.Đà Nẵng, lừa chạy việc

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
14/11/2018 15:10 GMT+7

Ngày 14.11, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Trần Quang Trung (53 tuổi, quê Nghệ An, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 13 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

[VIDEO] "Siêu lừa" dám làm giả cả văn bản của Phó chủ tịch Đà Nẵng
Theo cáo trạng, từ tháng 9.2014 đến tháng 1.2017, Trung “nổ” quen biết nhiều lãnh đạo TP.Đà Nẵng nên dễ dàng bố trí việc ở cơ quan, doanh nghiệp, lừa gần 20 người, chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng.
Trong đó, Trung ra giá "chạy việc" từ 180 - 260 triệu đồng/suất. Vì Trung hứa chia "hoa hồng" cho chị Nguyễn Thị Phương Thảo (39 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu) từ 5 - 20 triệu đồng/trường hợp nên chị Thảo tìm 15 người chạy việc, bị Trung chiếm đoạt trên 1,9 tỉ đồng.
Ngoài ra, bà Trương Thị Quỳnh Như (60 tuổi) và bà Lê Thị Liên (52 tuổi, cùng ngụ Quảng Ngãi) bị Trung lừa 170 triệu đồng/người để "chạy" cho con vào Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.Đà Nẵng. Để tạo lòng tin, Trung làm giả quyết định tuyển dụng của Phó Chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng để 2 bà này nộp thêm 305 triệu đồng.
Trung còn làm giả quyết định của Bệnh viện Giao thông Vận tải Đà Nẵng để lừa bố trí việc cho chị Phan Thị Thanh Nhàn (26 tuổi, ngụ TP.Đồng Hới), chiếm đoạt 220 triệu đồng.
Tiếp đó, Trung làm giả quyết định ký tên Trần Ngọc Ân, Giám đốc Agribank Đà Nẵng, tuyển dụng chị Lý Thị Quỳnh Hương (31 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu) vào Agribank Hải Châu để chiếm đoạt 250 triệu đồng.
Tin lời Trung, Thảo còn nhận tiền của 11 người “chạy” vào an ninh sân bay với giá 215 triệu đồng/người. Trung làm giả quyết định của ông Đinh Việt Sơn, Cục phó Cục Hàng không, khi 11 người này liên hệ sân bay để đi học mới biết bị lừa.
Ngoài ra, Trung còn lừa 4 nạn nhân chạy vào Cảnh sát PCCC Đà Nẵng với giá 220 - 300 triệu đồng/trường hợp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.