Nổ nồi áp suất, 1 người chết, 4 bị thương

18/01/2013 03:15 GMT+7

Khoảng 8 giờ ngày 17.1, ông Nguyễn Đình Toàn (47 tuổi, trú thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình. H.Vạn Ninh, Khánh Hòa) trong lúc xả van nước nồi áp suất dùng làm bánh tráng thì bất ngờ nồi phát nổ, khiến ông Toàn chết ngay tại chỗ.

Nổ nồi áp suất, 1 người chết, 4 bị thương
Hiện trường vụ nổ nồi áp suất

4 người khác gồm: Trương Thị Bích Liễu (vợ ông Toàn), Nguyễn Thị Thu Thủy, Phạm Anh Quốc và Võ Duy Hùng (đều làm thuê cho nhà ông Toàn) bị thương phải đi cấp cứu. Loại nồi áp suất nhà ông Toàn sử dụng cao khoảng 1,5 m, đường kính hơn 1 m, đã cũ.

Khi xảy ra sự việc, tiếng nổ của nồi áp suất chẳng khác nào tiếng bom nổ, nhiều người đang ngồi trong nhà bị ngã ngửa. Tại hiện trường, cơ sở làm bánh tráng của gia đình ông Toàn bị sập đổ gần hết, nhiều nhà xung quanh bị vỡ tường, gạch ngói vương vãi. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ 1 triệu đồng đối với người chết, 500.000 đồng đối với người bị thương.

Tin, ảnh: Nguyễn Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.