Nổ mìn tự chế ở Buôn Ma Thuột: Thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn

Tại hiện trường vụ nổ, thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phải điều lực lượng rà phá bom mìn đến hiện trường để xử lý vật liệu nổ. Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk bị thương.

Sáng 25.4, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đại tá Phạm Minh Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đang điều trị tại bệnh viện bị thương trong lúc chỉ đạo lực lượng chức năng khống chế người đàn ông mang chất nổ trên đường phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xảy ra tối 24.4.
Đến sáng 25.4, các cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ nổ lớn giữa đường Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột khiến một người đàn ông chết tại chỗ. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Minh (ngụ xã Buôn Triết, huyện Lắk, Đắk Lắk).
Trước đó khoảng 22 giờ 30 phút ngày 24.4, nhiều người dân hoảng loạn bỏ chạy khi thấy anh Minh vừa đi vừa hô hoán mọi người tránh xa, vì trên người anh ta có mìn. Đi được một đoạn, anh Minh ném một vật màu đen ra đường nhưng không phát nổ.
Hiện trường vụ nổ mìn tự chế ở Buôn Ma Thuột Ảnh: Nguyên Bình
Anh Minh đi từ đường Ngô Gia Tự, lòng vòng qua một số đường khác rồi tiến ra đường Nguyễn Tất Thành. Khi ra tới làn xe tải trên đường Nguyễn Tất Thành, anh Minh đặt một vật có hình dạng giống lon bia. Lúc này xe tải mang BS 92C - 04930 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy tới, bánh xe chèn qua vật này gây ra tiếng nổ lớn, khói bốc cao nghi ngút khiến anh Minh bị hất xa khoảng 10 m và chết tại chỗ.
Trung tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đại tá Phạm Minh Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp ra hiện trường chỉ đạo lực lượng công an tiếp cận, khống chế anh Minh đã bị thương khi xảy ra vụ nổ. Hiện đại tá Thắng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Một người dân khác cũng bị thương.
 
Nạn nhân chết tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn Ảnh: Nguyên Bình
Tại hiện trường vụ nổ, thi thể anh Minh không còn nguyên vẹn, chiếc xe tải bị nổ lốp trước. Theo nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường, không chỉ vật đặt trên đường phát nổ, mà có thể trên người anh Minh còn cài thêm nhiều quả mìn tự chế khác. Do vậy ngoài lực lượng công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cũng điều lực lượng rà phá bom mìn đến hiện trường tìm kiếm vật liệu nổ để xử lý.
Theo chủ nhà nghỉ Tiến Thành trên đường Ngô Gia Tự, TP.Buôn Ma Thuột, khoảng 18 giờ cùng ngày (24.4), anh Minh cùng một người phụ nữ đến thuê phòng, sau đó hai người cãi nhau to tiếng đến khuya. Sau khi chủ nhà nghỉ can thiệp, khoảng 22 giờ cùng ngày (24.4), anh Minh cùng người phụ nữ trên đi ra hướng đường Nguyễn Tất Thành.
Theo trung tá Bùi Trọng Tuấn, hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.