Nổ lò luyện thép, 2 công nhân bỏng nặng

13/04/2015 19:35 GMT+7

(TNO) Chiều 13.4, tin từ Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy TP.HCM cho biết đang điều trị cho anh Nguyễn Văn Hoàng (35 tuổi, quê Bình Phước) và anh Lê Văn Tâm (23 tuổi, quê Hà Tĩnh), nạn nhân trong vụ nổ lò luyện thép xảy ra tại Bình Dương.

(TNO) Chiều 13.4, tin từ Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy TP.HCM cho biết đang điều trị cho anh Nguyễn Văn Hoàng (35 tuổi, quê Bình Phước) và anh Lê Văn Tâm (23 tuổi, quê Hà Tĩnh), nạn nhân trong vụ nổ lò luyện thép xảy ra tại Bình Dương.
Anh Nguyễn Văn Hoàng đang được điều trị tại khoa Phỏng - BV Chợ Rẫy - Ảnh: Lương Ngọc
Theo bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Phỏng - Tạo hình BV Chợ Rẫy TP.HCM cả 2 công nhân được đưa vào cấp cứu tại BV này lúc 11 giờ 50 ngày 11.4 trong tình trạng phỏng nặng ở mặt, cổ và tay chân.
Cũng theo bác sĩ Đạo, bệnh nhân Hoàng bị phỏng 47%, trong đó có 18% bỏng sâu; còn bệnh nhân Tâm phỏng 10% độ 2.
Nằm trên giường bệnh anh Hoàng kể lại: “Tôi đang lui cui cho thép vào lò thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn, tôi bị hất văng ra ngoài, khi đó thấy bỏng rát ở mặt, 2 tay, 2 chân. Sau đó, tôi được đưa đi sơ cứu, rồi ngất lịm, lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình trong bệnh viện”.
 
Công nhân Lê Văn Tâm đang được điều trị tại khoa Phỏng - BV Chợ Rẫy - Ảnh: Lương Ngọc
Anh Hoàng cho biết thêm đã làm ở công ty TNHH An Hưng Tường (Bến Cát, Bình Dương) khoảng 3 năm và theo anh có khả năng do nguyên liệu còn lẫn tạp chất, khi gặp nhiệt độ cao đã phát nổ.
Anh Tâm, giường cạnh bên cho hay mới làm ở công ty luyện thép này chưa đầy 1 tuần thì xảy ra sự việc.
Hiện tại, các bác sĩ đang tiến hành theo dõi và chờ cắt hoại tử da cho bệnh nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.