Nổ lò hơi xưởng bánh tráng, 1 người tử vong, 4 người bị thương

10/09/2018 17:02 GMT+7

Một người tử vong, 4 người bị thương khi lò hơi ở xưởng bánh tráng ở TP.Tân An (Long An) phát nổ.

Chiều 10.9, Công an TP.Tân An cho biết đã phối hợp phòng Kỹ thuật hình sự, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Long An hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể nạn nhân Võ Quyết Trường (33 tuổi, ngụ khu phố Nhơn Hòa 1, TP.Tân An) trong vụ nổ ở cơ sở sản xuất bánh tráng nằm trong khu dân cư thuộc P.5, TP.Tân An.
"Nguyên nhân vẫn đang được làm rõ nhưng khả năng là do nổ nồi áp suất”, một cán bộ Công an TP.Tân An nói.
no_noi_hoi
Một người tử vong, 4 người bị thương sau tiếng nổ lớn Ảnh: Khôi Nguyên
Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày (10.9), ông Bùi Quang Bàng (51 tuổi, ngụ khu phố Nhơn Hòa 1), chủ cơ sở gia công bánh tráng, ra nơi sản xuất để đốt lửa nung nồi áp suất chờ đến giờ đến làm bánh tráng.
Anh Trường đến sớm nên trực tiếp đứng vận hành máy, kiểm tra lại thiết bị máy móc ở vị trí lò đun hơi thay cho ông Bàng.
Gần 15 phút sau, tại nồi áp suất phát ra tiếng nổ rất lớn, khói bay mù mịt. Nghe tiếng nổ, nhiều người dân chạy đến thì thấy toàn bộ máy móc, khung cửa kiếng, mái nhà bay khắp nơi, một số đoạn tường bao bọc xung quanh lò bị đổ sập hư hỏng hoàn toàn.
no_noi_hoi
Hiện trường nổ lò hơi Ảnh: Khôi Nguyên
Anh Trường ngồi cạnh lò nên bị hất tung ra xa khỏi cơ sở sản xuất gần 20 m, tử vong tại chỗ. Mọi người vào tìm kiếm thì phát hiện thêm 4 nạn nhân bị thương rất nặng, bất tỉnh trong căn nhà. Cả 4 người được người dân đưa đi cấp cứu.
Theo ông Bàng, thời điểm xảy ra vụ nổ ông đã đi khá xa nên không bị ảnh hưởng. “Những người làm ở đây hầu hết là thân nhân gia đình chúng tôi, nguyên nhân có khả năng nổ lò áp suất khi vận hành", ông Bàng cho biết.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.