Nổ bom ở Khánh Hòa, 6 người tử vong

18/08/2017 12:22 GMT+7

Thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 18.8 khiến 6 người tử vong tại chỗ, 1 người đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trưa 18.8, ông Đinh Ngọc Bình, Chủ tịch UBND H.Khánh Sơn (Khánh Hòa) cho biết sáng cùng ngày (18.8), trên địa bàn huyện này xảy ra vụ nổ đặc biệt nghiêm trọng, khiến 6 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương. 
Thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 18.8 tại thôn Tà Lương (thị trấn Tô Hạp, H.Khánh Sơn).
Thời điểm trên, một số người dân ở thôn Tà Lương đi rẫy, phát hiện một quả bom và đưa về nhà (chưa rõ loại bom gì). Sau đó, quả bom phát nổ
6 nạn nhân tử vong tại chỗ gồm có 3 người lớn, 3 trẻ em. Vụ nổ còn khiến một nhà dân bị hư hỏng nặng.
Theo ông Đinh Ngọc Bình, hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ nổ, chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ và tất cả nạn nhân trong vụ nổ đều là người dân tộc Raglai. 
Nhận định ban đầu, có thể người dân cưa vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh nên dẫn đến vụ việc thương tâm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.