Nổ bình ô xy giữa trung tâm Hải Phòng, 2 người bị thương nặng

Lê Tân
Lê Tân
01/04/2020 15:56 GMT+7

Sáng 1.4, một vụ nổ bình ô xy đã xảy ra trên đường Trần Phú, thành phố Hải Phòng khiến 2 người đàn ông bị thương nặng.

Khoảng 9 giờ 15 ngày sáng nay, 1.4, người dân bỗng nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ nhà số 100 đường Trần Phú, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 
Sau giây phút bàng hoàng vì tiếng nổ, người dân chạy tới hiện trường thì thấy ông Trương Văn Sáu, (64 tuổi, ngụ tại thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) bị thương nặng nằm trên vỉa hè. Tay và chân ông Sáu bị dập nát.
Theo Công an thành phố Hải Phòng, ông Sáu làm nghề chở xích lô. Sáng 1.4, ông Sáu chở bình ô xy đến số nhà 100 Trần Phú thì bị bất ngờ bình ô xy phát nổ.
Ngoài ông Sáu, anh Nguyễn Anh Nhân (33 tuổi, trú tại ngõ An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) ở gần đó cũng bị thương nặng. Hai nạn nhân đã được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu.
Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp chiều nay cho biết, ông Sáu bị đa chấn thương phần mềm, nát tay, vỡ đầu gối, may mắn không chấn thương sọ não, không nguy hiểm tính mạng.
Đến 15 giờ 15 phút cùng ngày, ông Sáu đã được phẫu thuật xong, tình trạng ổn định. Anh Nhân bị thương ở chân, hiện sức khỏe cũng đã ổn định.
Được biết, nhà số 100 Trần Phú do ông Đỗ Hồng Tâm làm chủ, kinh doanh khí ô xy, CO2 và thiết bị y tế. Trần Phú là đường phố trung tâm của thành phố Hải Phòng, ngày thường, nếu không phải đợt cách ly chống dịch Covid-19 sẽ có rất nhiều người qua lại.
Cơ quan chức năng quận Ngô Quyền và thành phố Hải Phòng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.