Nổ bình khí đá, 3 người tử vong

24/09/2015 06:39 GMT+7

Ngày 23.9, một vụ nổ bình khí đá tại ấp B1, xã Thạnh Tân (H.Thạnh Trị, Sóc Trăng) đã khiến 3 người trong cùng một gia đình là anh Sơn Ngọc Hạnh (24 tuổi), chị Lưu Thị Như Ngọc (23 tuổi, vợ anh Hạnh) và bà Quách Thị Nguyệt (52 tuổi, mẹ chị Ngọc) tử vong.

Ngày 23.9, một vụ nổ bình khí đá tại ấp B1, xã Thạnh Tân (H.Thạnh Trị, Sóc Trăng) đã khiến 3 người trong cùng một gia đình là anh Sơn Ngọc Hạnh (24 tuổi), chị Lưu Thị Như Ngọc (23 tuổi, vợ anh Hạnh) và bà Quách Thị Nguyệt (52 tuổi, mẹ chị Ngọc) tử vong.

Theo người dân ở ấp B1, khoảng 1 tháng trước, anh Hạnh mở tiệm sửa chữa điện lạnh tại nhà mẹ vợ. Khoảng 10 giờ ngày 23.9, anh Hạnh bật bình khí đá trong tiệm điện lạnh để hàn cần bình phun thuốc trừ sâu. Mới hàn được vài phút thì bình khí đá phát nổ.
3 nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đều không qua khỏi.
Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng H.Thạnh Trị và tỉnh Sóc Trăng đã bàn giao thi thể 3 nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.