Nổ bình gas, 5 học sinh bị bỏng

Sự việc xảy ra lúc 14 giờ ngày 17.5, tại Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn (P.Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) khiến 5 học sinh bị bỏng phải nhập viện cấp cứu gồm:

Lê Nguyễn Lâm Triều, Doãn Sơn Tùng, Trần Đức Thiện, Hồ Nguyễn Thanh Dũng và Lê Uyên Như. Bác sĩ Ngô Văn Tiến, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, cho biết các em học sinh này nhập viện trong tình trạng bị bỏng phần mặt, tay và ngực.
Trong đó, 2 em bỏng nhẹ được cho xuất viện, 2 em bỏng từ 7 - 10% được điều trị nội trú tại bệnh viện; riêng em Doãn Sơn Tùng bị bỏng cả vùng mặt, cẳng tay và bụng với độ bỏng trên 11% nên được chuyển đi TP.HCM điều trị.
Bà Trương Thị Minh Nguyệt, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Buôn Ma Thuột, xác nhận tại thời điểm xảy ra sự việc, học sinh lớp 5A2 của Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn do cô Lê Thị Minh Hồng chủ nhiệm đang thực hành môn nấu ăn; ngoài cô Hồng còn có 4 phụ huynh cùng tham gia nấu với các em. Khi bình gas mini phát nổ, một số em đang đứng sát bếp để chiên gà bị dầu mỡ văng vào người gây bỏng. Cùng ngày, cơ quan công an đã thu giữ chiếc bếp gas mini, làm việc với những người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

tin liên quan

Phê ma túy, chém cảnh sát và dọa nổ bình gas
(TNO) Ngày 6.11, TAND quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lê Phan Kỳ Linh (49 tuổi, ngụ K482/H09/07 Nguyễn Phước Nguyên, quận Thanh Khê) 12 tháng tù tội chống người thi hành công vụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.