Ninh Thuận kỷ luật 12 cán bộ

10/11/2012 03:00 GMT+7

Ngày 9.11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Thuận gửi thông báo đến cơ quan thông tấn báo chí kết quả xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với 12 cán bộ đảng viên.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các ông Trần Hữu Đức (Phó chủ tịch UBND H.Bác Ái); Nguyễn Văn Cương (Phó chủ tịch UBND H.Bác Ái, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch H.Bác Ái) và ông Nguyễn Văn Tuấn (Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bác Ái, nguyên Phó chủ tịch UBND H.Bác Ái).

3 cán bộ này có tên trong Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện dự án hệ thống thủy lợi hồ Tân Mỹ tại xã Phước Trung nhưng đã thiếu kiểm tra giám sát, chưa thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ, để nhân viên giúp việc cố ý lập hồ sơ bồi thường đất đai không đúng làm thiệt hại ngân sách nhà nước và gây dư luận xấu.

Ngoài ra, 9 cán bộ đảng viên thuộc Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn chi nhánh Ninh Phước bị xử lý kỷ luật về mặt Đảng vì thiếu kiểm tra, giám sát quy trình nghiệp vụ, buông lỏng quản lý, chỉ đạo nghiệp vụ chưa sâu sát để cán bộ cấp dưới chiếm dụng ngân quỹ trong thời gian dài nhưng không được phát hiện.

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.