Ninh Thuận: Bão số 12, cấm tàu thuyền ra khơi đánh bắt và hoạt động trên biển

09/11/2020 11:48 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận có công điện khẩn yêu cầu các ngành liên quan cấm tàu thuyền ra khơi từ 12 giờ ngày 9.11 để ứng phó với cơn bão số 12 .

Sáng 9.11, ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, có công điện khẩn về việc thực hiện công tác ứng phó với cơn bão số 12.

Bão số 12 đã gây mưa gió, sóng lớn dọc miền Trung

Ninh Thuận cấm tàu thuyền ra khơi bắt đầu từ 12 giờ ngày 9.11

Ảnh: Thiện Nhân

Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận giao Giám đốc Sở NN-PTNT, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Giám đốc Ban quản lý khai thác các cảng cá tỉnh Ninh Thuận: nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi đánh bắt và hoạt động trên biển kể từ 12 giờ ngày 9.11 cho đến khi hết cơn bão số 12; Thông báo, kêu gọi tất cả các tàu thuyền về neo đậu nơi an toàn tại các khu tránh trú bão ở cảng cá Ninh Chữ, Đông Hải, Cà Ná; Kiên quyết không để người ở lại trên tàu thuyền, phương tiện thủy nội bộ, lồng bè nuôi thủy sản trước 18 giờ ngày 9.11; Chuẩn bị sẵn sàng vận hành các công trình tiêu thoát nước khi có mưa lớn để bảo vệ sản xuất, đề phòng ngập úng khu đô thị...

Kiên quyết không để người ở lại trên tàu thuyền, phương tiện thủy nội bộ, lồng bè nuôi thủy sản trước 18 giờ ngày 9.11

Ảnh: Thiện Nhân

Yêu cầu các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên taitìm kiếm cứu nạn tỉnh rà soát, chuẩn bị phương án phồng chống bão số 12 theo kế hoạch đảm bảo hiệu quả cao nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.