Ninh Bình lấy mẫu xét nghiệm hơn 1.300 người trở về từ Đà Nẵng

30/07/2020 10:56 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương lấy mẫu để xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với 1.318 người trở về từ Đà Nẵng , tính từ ngày 18 - 29.7.

Ngày 30.7, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình (thuộc Sở Y tế Ninh Bình) cho biết, qua rà soát các cơ quan chức năng phát hiện từ ngày 1.7 đến 17 giờ ngày 29.7, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 1.492 người từ Đà Nẵng trở về. Trong đó, có 1.318 người trở về từ ngày 18 - 29.7, và đa số đang tự cách ly, theo dõi y tế tại gia đình
Thực hiện theo các hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình đang phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm đối với 1.318 người từ Đà Nẵng trở về trong thời gian từ 18 – 29.7.
Cũng theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình, tính đến 17 giờ ngày 29.7, đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với 94 người (trong tổng số 1.318 người). Trong đó, 77 người có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, 17 người còn lại đang chờ kết quả.
Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang có 10 ca bệnh nhiễm Covid-19 được xác định trước đó. Tất cả 10 người này đều là những người trước đó về từ nước ngoài, và được đưa vào các khu cách ly tập trung của tỉnh.
Trong 10 ca bệnh, đến ngày 29.7, có 3 ca (gồm các bệnh nhân 392, 394 và 415) kết quả xét nghiệm âm tính (lần 1) với virus SARS - CoV-2; 3 ca âm tính 3 lần liên tiếp (gồm các bệnh nhân 391, 393, và 395); và 4 ca xét nghiệm gần đây nhất vẫn đang dương tính với virus SARS-CoV-2 (gồm các bệnh nhân 389, 390, 396, và 414).

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng ngày 30.7: Thêm 9 ca bệnh ở Hà Nội, Đà Nẵng

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.