Ninh Bình cần sớm hình thành những vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn

13/07/2020 08:29 GMT+7

Ninh Bình nằm trong top 10 tỉnh, thành thực hiện giải ngân vốn đầu tư công tốt.

Ngày 12.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình về nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Đây là địa phương đầu tiên Thủ tướng cùng các bộ, ngành kiểm tra về tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.
Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đinh Văn Điến cho biết 6 tháng đầu năm, Ninh Bình bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, ngành kinh tế mũi nhọn là du lịch chỉ đón được 1,5 triệu lượt khách (giảm 72% so với cùng kỳ năm 2019; doanh thu giảm 66%). Ngoài ra chăn nuôi, xuất nhập khẩu, vận tải... cũng bị ảnh hưởng. Do đó, trong 6 tháng đầu năm, tỉnh chỉ đạt tăng trưởng 3,85%.
Tuy nhiên, Ninh Bình nằm trong top 10 tỉnh, thành thực hiện giải ngân vốn đầu tư công tốt. Năm 2020, tỉnh được giao giải ngân vốn đầu tư công 3.036 tỉ đồng, tính đến ngày 8.7 đã giải ngân đạt 71,22% (tỷ lệ cả nước là 30,22%). Trong 6 tháng cuối năm 2020, lãnh đạo tỉnh cam kết hoàn thành 100% kế hoạch, thậm chí sẽ vượt kế hoạch, và có thể sẽ hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 10.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý Ninh Bình giải quyết một số vấn đề còn tồn tại, như chưa hình thành được những vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn; đóng góp chưa cao vào cơ cấu giá trị ngành dịch vụ; sản phẩm du lịch chưa phong phú; vẫn còn tình trạng ô nhiễm môi trường… Thủ tướng mong muốn Ninh Bình sớm trở thành một tỉnh có động lực tăng trưởng tốt ở khu vực phía bắc và cả nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.