Những tấm ảnh gia đình ngả màu thời gian trong hố chôn liệt sĩ tập thể

Lê Lâm
Lê Lâm
13/09/2018 17:35 GMT+7

Ngoài 13 bộ hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng còn tìm thấy nhiều di vật trong đó những tấm ảnh gia đình.

Ngày 13.9, Phòng LĐ-TB-XH H.Long Thành, Đồng Nai cho biết đã quy tập 13 hài cốt liệt sĩ vừa tìm được tai một hố chôn tập thể trên địa bàn xã Bàu Cạn (H.Long Thành) về Nghĩa trang liệt sĩ H.Long Thành chờ ngày tổ chức lễ truy điệu.
13 bộ hài cốt được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ H.Long Thành chờ ngày tổ chức lễ truy điệu Ảnh: Lê Lâm
Hình ảnh nằm trong ví được tìm thấy cùng với hài cốt Ảnh: Lê Lâm
Ngoài hài cốt, các di vật được tìm thấy khi khai quật cũng được mang về đây, đó là dép cao su, bật lửa, tăng võng, đồng hồ đeo tay, lược, gương, bàn chải đánh răng, bút, hộp cứu thương, tiền xu, tiền giấy, chai lọ đựng thuốc, nhiệt kế… và đặc biệt là 11 chiếc ví còn đựng một số tấm ảnh.
Trước đó, vào chiều tối ngày 9.9, gia đình ông Nguyễn Văn Kính (ngụ ấp 8, xã Bàu Cạn, H.Long Thành) trong lúc đào hố làm hầm khí biogas thì phát hiện hài cốt nên đã báo chính quyền địa phương.
Hầu hết những tấm ảnh này đều bị hư hại Ảnh: Lê Lâm
Ngay sáng sớm hôm sau, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai phối hợp với UBND H.Long Thành đã tiến hành khai quật.
Nhiều tấm hư hại hoàn toàn Ảnh: Lê Lâm
Qua 7 giờ đào bới, tìm kiếm trên diện tích khoảng 50 m2, lực lượng chức năng đã phát hiện 13 bộ hài cốt, cùng rất nhiều di vật.
Bà Phạm Thị Treo (60 tuổi, ngụ TP.HCM) hay tin đã xuống tìm cha mình. Bà Treo cho biết cha bà mất năm Mậu Thân (1968) ở chiến trường Đồng Nai, nhưng không rõ địa điểm nào. Nhiều năm qua bà đã đi tìm nhưng chưa gặp được Ảnh: Lê Lâm
Lược, bàn chải đánh răng, bật lửa Ảnh: Lê Lâm

Hộp dụng cụ y tế Ảnh: Lê Lâm
Tiền giấy Ảnh: Lê Lâm
Toàn bộ các di vật Ảnh: Lê Lâm
Tìm thấy nhiều hình ảnh, vật dụng tìm được trong mộ tập thể liệt sĩ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.