Những 'Chuyến xe Nghĩa tình' đưa công nhân về quê đón Tết Canh Tý 2020

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
21/01/2020 12:26 GMT+7

Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước tiễn 227 công nhân theo các 'Chuyến xe nghĩa tình' về quê đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cùng gia đình.

Sáng 21.1 (nhằm ngày 27 tháng Chạp Tết Canh Tý 2020) Bí thư tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền cùng đến thăm, tặng quà và tiễn công nhân về quê vui Tết trong chương trình “Chuyến xe Nghĩa tình” Xuân Canh tý năm 2020.

Bí thư tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi thăm hỏi, động viên và chúc tết công nhân, người lao động

Hoàng Giáp

Chuyến xe nghĩa tình” do Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước tổ chức gồm 7 xe về Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh miền Tây, chở 227 anh chị em công nhân, người lao động về quê đón tết cùng gia đình. Cùng với đó, mỗi công nhân được nhận thêm một phần quà tết trị giá 500.000 đồng.

Thực hiện công tác chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn đã hỗ trợ 9 mái ấm công đoàn 69.328 phần quà với tổng trị giá hơn 16,5 tỉ đồng. 

Bí thư tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi tặng quà tết cho công nhân, lao động về quê ăn tết

Ảnh: Hoàng Giáp

Ước mơ về quê xum vầy ngày tết

Từ Nghệ An vào Bình Phước làm công nhân đã gần 10 năm nay, nhưng do điều kiện kinh tế, cả gia đình chị Bùi Thị Trang (32 tuổi, công nhân công ty TNHH Freeweel, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú) đã 3 năm nay chưa được về quê. "Năm nay được hỗ trợ quà Tết, vé xe, 2 vợ chồng cho con về quê thăm ông bà, đoàn tụ gia đình. Được tặng vé xe, quà tết tôi rất vui. Ước mơ nhỏ bé được về quê xum vầy với gia đình sắp thành hiện thực”, chị Trang chia sẻ

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền trao tặng quà tết cho công nhân, người lao động

Ảnh: Hoàng Giáp

Chị Lê Thị Diệu Ái (22 tuổi, công nhân Công ty TNHH Freeweel, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú) cho biết chị vào Bình Phước làm công nhân, do chị có con nhỏ nên bà ngoại cùng đi theo phụ chăm cháu, chồng ở ngoài quê và 2 năm nay chị chưa được về quê. Năm nay, chị Ái được hỗ trợ của các cấp công đoàn nên tết này, chị cùng con về thăm nhà, thăm ông bà nội, ngoại. "Mình rất vui khi được tặng vé xe để về cùng với gia đình", chị Ái chia sẻ.

Người lao động về quê ăn tết trên chuyến xe nghĩa tình

Ảnh: Hoàng Giáp

Chị Ái cũng mẹ và con về quê vui Tết Canh Tý 2020

Ảnh: Hoàng Giáp

Nụ cười của hai mẹ con trên "Chuyến xe nghĩa tình"

Ảnh: Hoàng Giáp

Theo mẹ về quê vui Tết cùng ông bà

Ảnh: Hoàng Giáp

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư tỉnh ủy Bình Phước, mong muốn công nhân, người lao động sau thời gian về quê vui tết cùng gia đình sẽ trở lại làm việc, cùng chung tay đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh Bình Phước.
Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước cũng nhấn mạnh các cấp công đoàn cần có nhiều hoạt động chăm lo, quan tâm đến đời sống công nhân, người lao động; tham mưu tỉnh ủy triển khai chương trình nhà ở cho công nhân giúp công nhân người lao động “an cư, lập nghiệp”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.