Nhóm giết người ở bar lãnh án

29/11/2016 07:07 GMT+7

Ngày 28.11, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Duy Khang (19 tuổi) 16 năm tù về tội giết người, Trần Quốc Khanh (20 tuổi, cùng ngụ H.Phú Quốc, Kiên Giang) và Nguyễn Thanh Phú (19 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) cùng mức án 18 tháng tù, cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 5.8, Khang, Khanh, Phú và một số người bạn là Nguyễn Thanh Vương, Trần Tô Hiếu Đạt, Đào Thị Huyền Lâm đến Bar Night (thuộc KP.7, TT.Dương Đông, H.Phú Quốc) để uống rượu. Lúc này, Nguyễn Thanh Tâm (26 tuổi, ngụ TT.Dương Đông) cùng bạn là Nguyễn Hữu Tùng, Lê Phước Nhật, Trần Thị Lan, Nguyễn Thị Hải Vân, Nguyễn Thanh Sang cũng đến quán Bar Night. Đến 1 giờ ngày 6.8, cả 2 nhóm cùng về. Thấy Tùng đứng ở cầu thang nói chuyện lớn tiếng, Phú đi ngang qua hỏi thăm có chuyện gì. Tùng nói “không biết gì thì hỏi chi” thì hai người xảy ra cự cãi, xông vào đánh nhau và được bảo vệ can ngăn. Sau đó, Phú, Khanh đi ra vỉa hè đứng đợi mọi người lấy xe về cùng. Do còn tức giận vì bị chửi, Phú chạy đến đạp vào người làm Tùng té ngã rồi tiếp tục đá. Thấy Tùng bị đánh, Tâm kêu Nhật vào nhà vệ sinh của quán tìm hung khí để đánh nhau. Tâm cầm miếng kính vỡ dài khoảng 20 cm chạy ra trước, Nhật lấy cán cây lau nhà bằng inox chạy ra sau thì bị bảo vệ quán giật lại. Tâm đuổi theo Phú, bị Phú đánh vào người nhưng do mất đà nên Phú té ngã. Khanh thấy vậy cầm nón bảo hiểm đuổi theo, đánh vào lưng Tâm rồi cùng Phú bỏ chạy về hướng xã Hàm Ninh. Lúc này, Khang lấy dao đâm một nhát vào ngực trái của Tâm rồi bỏ chạy. Tâm được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Phú Quốc nhưng đã tử vong do sốc mất máu cấp vì vết thương thấu ngực trái, gây đứt thủng động mạch chủ. Còn Khang sau khi gây án đã đến Công an H.Phú Quốc đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.