Nhóm bị cáo giết người ở quán nhậu chỉ vì nhìn đểu, lãnh án

26/09/2020 17:58 GMT+7

Chiều 26.9, TAND TP. Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người ở quán nhậu chỉ vì 'nhìn đểu'.

HĐXX tuyên phạt Lê Nguyễn Công Thành (20 tuổi) 8 năm tù; Nguyễn Hữu Thiên Nhật 7 năm tù, Đoàn Văn Đức, Trần Hữu Ngọc Tiến (cùng 19 tuổi) cùng 6 năm tù; Phan Hồng Quân (18 tuổi) 5 năm tù, Trần Công Khuê (19 tuổi) và Nguyễn Anh Khoa (18 tuổi) cùng 3 năm tù, cùng tội giết người.
Theo cáo trạng, tối 26.10.2019, nhóm Võ Ngọc Quân (25 tuổi), Phan Nguyễn Tường Nguyên (15 tuổi, cùng ngụ Q.Hải Châu) tổng cộng 8 người nhậu ở quán Tri Mo (125 Lương Nhữ Hộc, Q.Hải Châu).
Nhóm của các bị cáo nêu trên vào sau thì thấy Quân nhìn và cho rằng Quân nhìn đểu, Nhật rủ Thành gọi điện huy động đồng bọn lấy 2 cây kiếm Nhật rồi quay lại quán.
Nhóm Thành, Nhật xông vào bao vây, đuổi chém khiến nhóm Quân chạy tán loạn, trong đó Phan Nguyễn Tường Nguyên bị chém nhiều nhát trúng đầu, người, bị chấn thương sọ não, vỡ lún sọ, thương tích 25%.
Trong vụ án giết người vì mâu thuẫn ở quán nhậu này, 3 người khác trong nhóm Quân cũng bị chém và trúng gạch đá gây thương tích nhưng từ chối giám định thương tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.