Nhóm 9X lập hơn 100 trang web giả mạo để lừa đảo

12/09/2015 20:18 GMT+7

(TNO) Mới 24 tuổi nhưng nghi phạm Huỳnh Tấn Khoa được cho là đã cầm đầu đường dây gồm 9 người, đều ở độ tuổi 9X, thuê tên miền, code, máy chủ ảo vận hành website và lập facebook giả để lừa đảo. Tổng số tiền nhóm này lừa đảo, chiếm đoạt lên tới hơn 8 tỉ đồng.

(TNO) Mới 24 tuổi nhưng nghi phạm Huỳnh Tấn Khoa được cho là đã cầm đầu đường dây gồm 9 người, đều ở độ tuổi 9X, thuê tên miền, code, máy chủ ảo vận hành website và lập facebook giả để lừa đảo. Tổng số tiền nhóm này lừa đảo, chiếm đoạt lên tới hơn 8 tỉ đồng.

Lua-daoDanh sách các trang Web do nhóm 9X trên lập ra để lừa đảo - Ảnh: Hà An
Ngày 12.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố 9 bị can về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. 9 người bị khởi tố, tạm giam đều nằm trong độ tuổi 9X, cùng trú tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, gồm: Huỳnh Tấn Khoa, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Ngọc Sơn, Đoàn Văn Thiện, Phan Đức Vương, Lương Công Hưng, Nguyễn Bình, Văn Phú Trung và Văn Công Quang.
Trước đó, ngày 11.9, Phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50 Công an TP.Hà Nội) cho biết đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, với thủ đoạn lừa đảo trúng thưởng trên facebook, Zalo, Viber… Cùng ngày, PC50 đã bắt giữ 9 nghi can trên để điều tra làm rõ việc lập ra 117 trang web giả, lừa đảo chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng. Nghi can Huỳnh Tấn Khoa (24 tuổi, chủ quán Internet Newstar ở thị trấn Nam Phước, H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) được cho cầm đầu đường dây này. Tại trụ sở công an, Khoa khai nhận từ đầu năm 2014, đã chỉ đạo những người tham gia đường dây thuê tên miền, code, máy chủ ảo vận hành website từ nhiều nguồn khác nhau. Sau đó sử dụng tài khoản facebook tự lập, hoặc facebook giả để gửi tin nhắn trúng thưởng nhằm thu hút người dùng truy cập vào các website giả mạo. Khách hàng muốn nhận giải thưởng, phải gửi tiền phí thông qua việc nạp mã thẻ cào điện thoại vào tài khoản.
Sau khi thực hiện xong giao dịch, nhóm này bẻ sim, hủy điện thoại nhằm tránh sự truy lùng của cơ quan công an. Theo PC50, tính từ khoảng thời gian đầu năm 2014 cho tới khi bị phát hiện, đường dây do nghi can Khoa cầm đầu đã lập tổng cộng 117 trang web giả mạo để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.