Nhiều vườn quốc gia bị tàn phá

01/07/2012 09:15 GMT+7

(TNO) Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN - PTNT) ngày 30.6 cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn cả nước đã xảy ra 1.623 vụ phá rừng, làm thiệt hại 762,65 ha rừng.

Rừng bị phá chủ yếu để lấy đất sản xuất, khai thác khoáng sản, lấy gỗ và lâm sản khác.

Nạn khai thác rừng trái pháp luật tập trung ở khu vực rừng đặc dụng, rừng tự nhiên còn nhiều gỗ có giá trị thương mại cao, những khu vực thuận lợi về giao thông, vùng giáp ranh và địa bàn có nhiều cơ sở chế biến gỗ quy mô nhỏ ở trong rừng và gần rừng, như Vườn quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk), Vườn quốc gia Ba Bể và Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ (Bắc Kạn), Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình)...

Quang Duẩn

>> Xâm nhập vườn quốc gia, tấn công bảo vệ
>> Một thanh niên chết trong vườn Quốc gia Bù Gia Mập
>> Vườn Quốc gia Cát Tiên tiếp nhận 7 con gấu ngựa
>> Dập tắt điểm cháy cuối cùng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên
>> Thăm dò khai thác vonfram ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray
>> Chuyển voọc chà vá chân xám vào vườn quốc gia
>> Cẩn trọng khi biến Vườn quốc gia Tam Đảo thành khu nghỉ dưỡng
>> Thăm vườn quốc gia Cát Bà
>> Vụ 3 cây huê tiền tỉ bị đốn hạ: Có sự tiếp tay cho lâm tặc ?
>> Truy quét, thu hồi hơn 200m3 gỗ do lâm tặc đốn hạ
>> Lâm tặc tấn công, 3 người phải cấp cứu, 11 xe máy bị đốt cháy
>> Anh Vũ thử làm tác giả
>> Làng lâm tặc trả nợ rừng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.