Nhiều vựa than tan hoang sau mưa lũ ở Quảng Ninh

02/08/2015 12:46 GMT+7

(TNO) Moong than, hầm lò bị ngập sâu trong nước, khai trường tan hoang khi hệ thống đường bị mưa làm xói lở ở vựa than Quảng Ninh.

(TNO) Moong than, hầm lò bị ngập sâu trong nước, khai trường tan hoang khi hệ thống đường bị mưa lũ làm xói lở là khung cảnh thương tâm ở vựa than Quảng Ninh.

khai-thac-thanHành lang nhà điều hành sản xuất Công ty cổ phần than Mông Dương vẫn ngập sâu hàng mét bùn đất - Ảnh: Phan Hậu
Gần một tuần sau trận mưa lũ kinh hoàng, các mỏ than ở khu vực thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đang được gấp rút khắc phục sự cố. Nhưng do thiệt hại quá nặng, dự báo phải mất hàng tháng xử lý, nhiều doanh nghiệp mới có thể hoạt động bình thường trở lại.
Có mặt tại moong than Công ty cổ phần than Cọc Sáu, phóng viên Thanh Niên Online đã chứng kiến khai trường tan hoang khi toàn hộ thống đường xuống moong bị mưa lũ làm biến dạng, xói lở đứt gãy.
Thống kê sơ bộ, doanh nghiệp đã thiệt hại tới hàng trăm tỉ đồng. Toàn bộ khu vực moong than hiện vẫn bị chôn vùi, ngập sâu trong khoảng 4,5 triệu mét khối nước.
Phó trưởng Phòng kỹ thuật khai thác, anh Nguyễn Văn Linh cho biết, mưa lũ khiến toàn bộ hệ thống phà bơm thoát nước bị hỏng hóc. Dự kiến phải mất gần một tuần để sửa chữa. Nhưng để đưa toàn bộ khai trường trở lại khai thác bình thường thì cần tới cả tháng để bơm hút nước, sửa lại đường. Sự cố mưa lũ khiến hàng nghìn công nhân sẽ đối mặt với nguy cơ thiếu việc làm, không có thu nhập.
Còn tại Công ty cổ phần than Mông Dương, bùn đất vẫn ngập ngụa khắp các khu nhà điều hành, sản xuất. Theo thống kê, sự cố tràn bãi thải khiến nhiều khu vực này bị vùi sâu trong bùn với độ sâu từ 0,9 - 1,6 mét.
Hiện tại, trời đã ngớt mưa. Công nhân hối hả nạo vét bùn đất ra khỏi văn phòng làm việc. Tuy nhiên, lượng bùn đất ước tính hàng nghìn tấn khiến công tác khắc phục còn kéo dài.
Còn tại các giếng lò khai thác than, công nhân đang phải chạy đua với thời gian bơm nước giải cứu các đường hầm đang đầy nước. Theo thống kê sơ bộ của Công ty cổ phần than Mông Dương, bên trong các đường hầm đang có hàng chục tấn máy móc, dây chuyền thiết bị. Ước tính thiệt hại của riêng doanh nghiệp này đã lên tới 670 tỉ đồng. Hiện tại, mỗi ngày vẫn có hàng nghìn công nhân chia ca làm việc cật lực để khắc phục sự cố do mưa lũ.
khai-thac-thanĐường vào moong khai thác của Công ty cổ phần than Cọc Sáu bị mưa lũ phá hủy - Ảnh: Phan Hạu 
khai-thac-thanPhà bơm bị nước lũ, sạt lở đất dồn về một góc, hiện chưa thể vận hành - Ảnh: Phan Hậu
khai-thac-thanKhu vực moong khai thác bị chôn vùi dưới 4,5 triệu m3 nước - Ảnh: Phan Hậu
khai-thac-thanNhà điều hành xản suất tại Công ty cổ phần than Mông Dương bị bùn vùi lấp đến cửa sổ tầng 1 - Ảnh: Phan Hậu
khai-thac-thanCác con đường nội bộ đi xuống các giếng, lò than ngập ngụa trong bùn đất - Ảnh: Phan Hậu
khai-thac-thanỞ những chỗ ngập sâu, công nhân phải bắc thang để đi lại - Ảnh: Phan Hậu
khai-thac-than
khai-thac-than
khai-thac-thanPhòng giặt đồ, khu làm việc của cán bộ, công nhân bị vùi lấp trong bùn đất. Bùn đông cứng lại, công nhân phải xúc từng xẻng chuyển ra ngoài - Ảnh: Phan Hậu
khai-thac-thanCông nhân dùng ván gỗ gạt bùn ra khỏi các khu nhà làm việc - Ảnh: Phan Hậu
khai-thac-thanĐường ống bơm nước liên tục được chuyển xuống các giếng khai thác để cứu hầm lò đang ngập sâu - Ảnh: Phan Hậu
khai-thac-than
khai-thac-thanCông nhân hối hả vác gỗ gia cố các đoạn hầm xung yếu, chống sạt lở - Ảnh: Phan Hậu
khai-thac-than
khai-thac-thanỞ các cửa giếng, công nhân đúc cát thành bao tải, chất lên xe goòng chuyển vào đường hầm để đắp đập ngăn nước - Ảnh: Phan Hậu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.