Nhiều vụ tai nạn liên tiếp ở cùng “điểm đen” giao thông

04/10/2020 21:57 GMT+7

Chỉ vài ngày sau vụ tai nạn khiến một cụ ông tử vong ở “điểm đen” giao thông tại vùng Chân Mây – Lăng Cô, sáng 4.10 lại xảy ra vụ tai nạn ở nơi này khiến 3 người nhập viện.

Khoảng 7 giờ 15 ngày 4.10, tại ngã 3 QL1A giao với đường nội bộ khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô đoạn gần chợ Nước Ngọt, xã Lộc Thủy, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế, nơi được xem là “điểm đen” giao thông xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người nhập viện.
Vào thời điểm trên, ông Lưu Văn Bảo, 61 tuổi (trú ở TP.Huế) điều khiển xe chở vợ là bà Đinh Thị Dự (44 tuổi) lưu thông theo hướng Huế - Đà Nẵng, khi đến vị trí nói trên thì va chạm với xe máy biển số 74B1-199.12 do chị Nguyễn Thị Mỹ, 28 tuổi, ở thôn An Bàng, xã Lộc Thủy chở bà Nguyễn Thị Vân (khoảng 60 tuổi, trú cùng thôn) lưu thông cùng chiều đang rẽ sang đường theo hướng vào chợ Nước Ngọt.
Sau cú va chạm hai xe máy văng hai nơi, vợ chồng ông Bảo cùng bà Vân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Chân Mây, sau đó cả 3 chuyển lên Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế và Bệnh viện T.Ư Huế cấp cứu. Đến cuối ngày 4.10 theo thông tin từ 2 bệnh viện trên, vợ chồng ông Bảo tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lưu lại bệnh viện để điều trị; riêng bà Vân còn bị thương nặng ở phần đầu đang tiếp tục theo dõi, điều trị ở Bệnh viện T.Ư Huế.

Công an H.Phú Lộc điều tra vụ tai nạn giữa hai xe máy

Đ.T

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, vị trí xảy ra tai nạn nói trên được xem là “điểm đen” giao thông, từng xảy ra rất nhiều vụ tai nạn. Tháng 9.2018 một bảo vệ chợ Nước Ngọt tử nạn khi điều khiển xe máy đi qua ngã 3 này va chạm với ô tô. Ngày 27.9 mới đây, một cụ ông 84 tuổi ở xã Lộc Thủy điều khiển xe máy qua đường ở ngã 3 này va chạm với ô tô khách chạy cùng chiều khiến cụ tử nạn.
Kể từ tháng 7.2020 đến nay trên chiều dài chừng 3km QL1A qua thôn Phú Cường và Phước Hưng của xã Lộc Thủy đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông khiến 4 người dân thiệt mạng.

Người dân địa phương giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu sau vụ tai nạn sáng 4.10

Đ.T

Những vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra tại một vị trí và tại một đoạn đường ngắn khiến nhiều người dân lo lắng. Theo người dân địa phương, sở dĩ tại “điểm đen” giao thông nói trên tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông là do các phương tiện lưu thông Bắc – Nam đi qua đoạn đường này chạy khá nhanh, trong khi người tham gia giao thông đông do đi đến chợ Nước Ngọt, Bệnh viện Chân Mây, UBND xã Lộc Thủy và biển, về khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô…
Cơ quan chức năng cũng đã kẻ vạch, làm gờ giảm tốc, lắp cột đèn phát tín hiệu cảnh báo từ hướng đường nội bộ Chân Mây ra QL1, nhưng phía bên ngoài QL1A chưa có đèn cảnh báo nên tình trạng phóng nhanh vượt ẩu, người điều khiến xe thiếu quan sát khiến tai nạn vẫn xảy ra ở "điểm đen" giao thông này.
 
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.